-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
13/12/2024 21:48Tín hiệu không lành cho tổng thống Hàn Quốc trước cuộc bỏ phiếu luận tội lần 2
Đề xuất luận tội có thể thông qua khi có thêm 1 thành viên Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền nữa ủng hộ.
Các nghị sĩ Jin Jong-oh và Han Ji-ah của PPP đã tiết lộ quyết định của họ cho cuộc bỏ phiếu luận tội ngày 14-12. Đây là nhà lập pháp thứ 6 và thứ 7 của đảng cầm quyền tuyên bố sẽ bỏ phiếu luận tội ông Yoon sau các nghị sĩ Kim Sang-wook, Ahn Cheol-soo, Kim Yea-ji, Cho Kyung-tae và Kim Jae-sub.
Để thông qua đề nghị luận tội cần ít nhất 2/3 trong số 300 thành viên của Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ, sau đó chuyển đến Tòa án Hiến pháp, nơi có thẩm quyền hoàn tất tiến trình luận tội.
Các đảng đối lập, bao gồm cả Đảng Dân chủ đối lập chính, chiếm tổng cộng 192 ghế trong quốc hội. Như vậy, cần thêm ít nhất 8 nhà lập pháp PPP bỏ phiếu ủng hộ đề nghị luận tội.
Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ Lee Jae-myung cho rằng cách tốt nhất để khôi phục trật tự trong nước là luận tội Tổng thống Yoon.
Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) nói với các nhà điều tra rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra lệnh cho cảnh sát "tập hợp" tất cả các nhà lập pháp khi ông ban bố thiết quân luật vào tuần trước.
Theo các nguồn thạo tin của Yonhap, Giám đốc NPA Cho Ji-ho đã đưa ra tuyên bố này trong quá trình thẩm vấn về vai trò của ông trong việc ông Yoon ban bố thiết quân luật hôm 3-12.
Ông Cho đang bị tạm giữ trong khi chờ phán quyết của tòa án về việc bắt giữ chính thức. Theo hãng tin Yonhap, ông Cho nói rằng Tổng thống Yoon gọi cho ông sau khi ban bố thiết quân luật và nói: "Hãy gom tất cả họ lại. Họ đã vi phạm thiết quân luật, vì vậy hãy bắt giữ họ".
Tuyên bố của ông Cho tương đồng với lời khai của các chỉ huy quân đội tại các phiên điều trần của quốc hội những ngày qua. Ông Cho được cho là đã nói với cảnh sát rằng Tổng thống Yoon gọi điện cho ông 6 lần để ra lệnh bắt giữ các nhà lập pháp, chủ yếu là những đối thủ chính trị của ông. Tuy nhiên, ông Cho không chuyển chỉ thị cho tuyến đầu vì ông nghĩ rằng không có chỉ thị nào trong số đó hợp lý. Ông Cho cũng nói với cảnh sát rằng ông không ghi âm các cuộc gọi.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (11 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (12 phút trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (15 phút trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (17 phút trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (29 phút trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (36 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại 5G Samsung giá dưới 5 triệu đáng mua nhất, dùng bền bỉ tới 6 năm, camera xịn như Galaxy S26 (52 phút trước)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (56 phút trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (56 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý (1 giờ trước)