-
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau
-
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng
-
"Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho gan: Quả nào chợ Việt cũng bày bán la liệt
-
Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp
-
Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, thân nhân ngã quỵ tại hiện trường
-
Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9
-
Trăng máu hiếm thấy xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?
-
Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ
-
Trung Quốc sẽ trình làng dàn khí tài hùng hậu nào tại lễ duyệt binh 3/9?
-
Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn
Thế giới
13/12/2024 09:05Tình trạng khẩn cấp quốc gia của Hàn Quốc vẫn chưa có gì tiến triển: Thống kê mới được công bố càng gây lo ngại
Dữ liệu công bố ngày 10/12 của Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy số lượng các cặp đôi mới kết hôn ở nước này lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu vào năm 2023, trong đó gần một nửa không có con.
Cặp đôi mới cưới được định nghĩa là những cặp vợ chồng đã kết hôn trong vòng 5 năm trở lại đây.
Theo số liệu, năm 2023, con số này là 974.000, giảm so với mức 1,03 triệu của năm trước. Đây là con số thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2015.
Trước đó, số lượng cặp vợ chồng mới cưới liên tục giảm từ 1,47 triệu cặp năm 2015 xuống còn 1,32 triệu cặp năm 2018 và 1,18 triệu cặp năm 2020, với tốc độ giảm trung bình từ 50.000 đến 80.000 cặp mỗi năm.

Mặc dù tổng thể số lượng cặp vợ chồng mới cưới giảm, số lượng các cặp đôi kết hôn trong năm đầu tiên lại tăng nhẹ. Năm 2023 đã có 191.175 cặp đôi kết hôn, tăng 2,9% so với năm trước. Một đại diện của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc giải thích: "Sự gia tăng này là do nhiều đám cưới bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19. Các đám cưới này tập trung diễn ra từ tháng 8 năm 2022 đến nửa đầu năm 2023."
Điều đáng quan ngại là tỷ lệ các cặp vợ chồng mới cưới không có con ngày càng tăng. Trong số các cặp đôi mới cưới năm 2023, có tới 47,5% không có con, tăng 1,1 điểm phần trăm so với năm 2022. Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh thấp và dân số già, khi nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn và sinh con do thay đổi chuẩn mực xã hội, lối sống cũng như áp lực giá nhà cao, thị trường việc làm khó khăn và suy thoái kinh tế.

Năm 2023, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc – chỉ số cho biết số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong đời – đã giảm xuống còn 0,72, mức thấp nhất kể từ năm 1970. Con số này thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1 cần thiết để duy trì dân số Hàn Quốc ổn định ở mức 52 triệu người.
Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố nước này đang trong "tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhân khẩu học" do dân số giảm. Dù đã cố gắng thực hiện hàng loạt biện pháp và chính sách để “cứu vãn” tỷ lệ sinh thấp nghiêm trọng, trước mắt quốc gia Đông Á này vẫn loay hoay chưa nhìn thấy nhiều tín hiệu thay đổi tích cực.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)








- Isak để lại vết nhơ ở Newcastle (11:27)
- Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau (11:27)
- 6 mỹ nhân liên luỵ trong scandal "trai hư lộ 1.300 ảnh nóng": Chung Hân Đồng - Trương Bá Chi chưa phải người thảm nhất (11:26)
- 5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng (11:23)
- "Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho gan: Quả nào chợ Việt cũng bày bán la liệt (11:18)
- Giá xăng ngày mai dự báo tăng lần thứ ba liên tiếp (11:16)
- Ẩn ý khi con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lần đầu xuất hiện ở Trung Quốc (11:16)
- Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp (11:13)
- Lần đầu có bộ phim ép khán giả vừa đi bộ vừa xem suốt gần 2 tiếng, dừng lại là bị mời ra khỏi rạp (11:07)
- Lợi ích đáng kinh ngạc từ việc ăn xoài xanh nhưng ít người biết (11:05)