Mưa lớn tiếp tục trút xuống Hàn Quốc ngày thứ 4 liên tiếp vào ngày 19-7, gây lũ lụt và sạt lở khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 7.000 người sơ tán.

Mưa được dự báo kéo dài đến ngày 21-7 tại một số khu vực giữa lúc cảnh báo sạt lở và lũ lụt được ban bố gần như trên khắp cả nước. 

Hoạt động tìm kiếm - cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong khi Cơ quan Phòng cháy Quốc gia huy động lực lượng để ứng phó sạt lở. Theo hãng tin Yonhap, một số khu vực như TP Seosan đã hứng chịu hơn 40% lượng mưa trung bình năm chỉ trong 4 ngày. 

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết hơn 700 vụ thiệt hại hạ tầng công cộng đã được báo cáo, còn thiệt hại tài sản tư nhân lên đến hơn 1.000 trường hợp. Mưa lớn nhiều khả năng cũng xuất hiện tại Triều Tiên từ ngày 20 đến 22-7, với một số khu vực phía Bắc có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 150-300 mm, theo tờ Rodong Sinmun.

Hàn Quốc thiệt hại nặng vì mưa lũ- Ảnh 1.
Cảnh đổ nát trong một ngôi nhà ở tỉnh Nam Chungcheong - Hàn Quốc sau trận lũ lụt nghiêm trọng ngày 18-7 Ảnh: YONHAP

Giới chuyên gia khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến mưa bão trên bán đảo Triều Tiên ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn. Những hiện tượng thời tiết cực đoan trước đây hiếm gặp lại đang xảy ra gần như hằng năm tại nhiều khu vực. Trận mưa "trăm năm có một" nêu trên xảy ra do hiện tượng được gọi là "hệ thống đối lưu dạng chuỗi", khi một dải mây vũ tích hình thành giữa 2 khối khí. Những đám mây này không hiếm gặp vào mùa hè nhưng điều kiện thời tiết nóng và ẩm gần đây khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn: có thể gây mưa cực đoan cục bộ. Trong vòng 3 ngày bắt đầu từ 16-7, TP Gwangju và khu vực lân cận Naju ghi nhận lượng mưa hơn 400 mm, trong khi các huyện kề bên như Yeongam và Jangheung chỉ nhận từ 25 - 90 mm.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)