Một phương thức gian lận thi cử bằng công nghệ tinh vi vừa bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện, đánh dấu cột mốc pháp lý đầu tiên tại quốc gia này liên quan đến việc sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua các kỳ thi.
15-1784102616-han-quoc-truy-to-nguoi-su-dung-kinh-ai-de-gian-lan-thi-cu
Ảnh minh họa: EPA

Hành vi gian lận công nghệ cao này được đưa ra ánh sáng khi Văn phòng Công tố quận Gwangju quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn một người đàn ông ngoài 40 tuổi vào tháng 6 vừa qua.

Theo truyền thông địa phương đưa tin hôm 13/7, bị can bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Chứng chỉ Kỹ thuật Quốc gia. Đây được coi là vụ xử lý hình sự mang tính tiền lệ đối với hành vi lợi dụng kính thông minh AI để can thiệp vào kết quả thi cử tại Hàn Quốc.

Vụ việc được phát giác từ tháng 5, ngay trong phòng thi cấp chứng chỉ kỹ sư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại thành phố Gwangju. Sự bất thường nằm ở chiếc kính của thí sinh này khi một giám thị tinh mắt phát hiện ra những luồng ánh sáng phản chiếu lạ lùng trên tròng kính.

Qua quá trình điều tra của cơ quan công an, người đàn ông đãhừa nhận hành vi sai phạm. Đáng chú ý, đối tượng khai nhận đã tự mình phát triển một ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên biệt kết nối trực tiếp với chiếc kính thông minh nhằm mục đích kiểm tra xem các đáp án đúng có được hiển thị chính xác lên tròng kính hay không.  

Không chỉ dừng lại ở một trường hợp cá biệt, công nghệ kính AI đang nhanh chóng lan rộng như một "vấn nạn" mới trong phòng thi tại nhiều địa phương ở Hàn Quốc. Cũng trong tháng 5, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với hai thanh niên ngoài 20 tuổi khác.

Cả hai đều bị bắt quả tang khi đang sử dụng chung một phương thức gian lận bằng kính AI tại các điểm thi chứng chỉ kỹ thuật quốc gia đặt tại thủ đô Seoul và thành phố Mokpo. Sức nóng của vụ việc càng gia tăng khi loại thiết bị thông minh này cũng được ghi nhận là đã xuất hiện tại các kỳ thi năng lực tiếng Anh quốc tế (TOEIC) với hai trường hợp bị phát hiện trong tháng 5 và một trường hợp khác bị bắt giữ vào tháng 6.  

Trước sự bùng phát đáng báo động của công nghệ gian lận này, đại diện từ các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức những kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia quan trọng đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 10/7.

Tại hội nghị, các bên liên quan đã tập trung thảo luận các giải pháp ứng phó quyết liệt. Trong số đó, phương án bổ sung ngay lập tức kính AI vào danh sách các thiết bị cấm mang vào phòng thi đang được xem xét nghiêm túc, đi kèm với đó là kế hoạch siết chặt đáng kể các hình thức xử phạt đối với mọi hành vi gian lận bị phát hiện nhằm bảo vệ tính công bằng tuyệt đối của các kỳ thi.

PV (SHTT)