Quốc hội Hàn Quốc triệu tập ông Park Hang Seo và Son Heung-min làm nhân chứng phiên điều trần ngày 22/7, nhằm làm rõ các bê bối quản trị cùng quy trình bổ nhiệm huấn luyện viên của KFA.

Ngày 9/7, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc đã chính thức thông qua kế hoạch tổ chức một phiên điều trần đặc biệt vào ngày 22/7 tới. Theo Chủ tịch Ủy ban Lee Jae-jung, cơ quan này sẽ xem xét kỹ lưỡng những vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn thuyền trưởng cho đội tuyển quốc gia, đánh giá tình hình hoạt động tổng thể của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhằm tìm giải pháp đưa tổ chức này trở lại quỹ đạo bình thường.

Đội tuyển Hàn Quốc vừa hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận sau khi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi của phiên điều trần sắp tới không phải là "mổ xẻ" thất bại chuyên môn thuần túy của đội nhà, mà tập trung làm rõ cách thức điều hành, quản trị của KFA và đặc biệt là những tranh cãi xung quanh quy trình bổ nhiệm cựu huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo.

10-1783684907-hau-world-cup-ong-park-hang-seo-va-son-heung-min-bi-trieu-tap-ra-quoc-hoi-dieu-tran
Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo cùng (thứ hai từ trái sang) cùng đội tuyển Hàn Quốc có mặt tại sân bay Incheon, Seoul vào ngày 30/6/2026, sau khi dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: SportQ

Theo thông tin từ truyền thông xứ sở Kim chi, có tổng cộng 13 nhân chứng đã được điền tên vào danh sách triệu tập. Đáng chú ý, cựu Phó Chủ tịch KFA Park Hang Seo cũng sẽ tham gia phiên điều trần này cùng nhiều cựu và đương kim lãnh đạo khác của liên đoàn, bao gồm hai Phó Chủ tịch đương nhiệm là Lee Yong-soo và Kim Byung-ji.

Trước đó, vào ngày 28/6, ông Park Hang Seo từng thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ với tư cách trưởng đoàn dự World Cup 2026. Đến ngày 7/7, hãng thông tấn Yonhap đưa tin chiến lược gia này đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch KFA sau khoảng 1 năm 3 tháng gắn bó với nhiệm vụ hỗ trợ các đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh các quan chức, hai ngôi sao lớn của bóng đá Hàn Quốc là Son Heung-min và Hwang Hee-chan cũng được bổ sung vào danh sách nhân chứng theo đề nghị của nghị sĩ Lim Oh-kyung thuộc Đảng Dân chủ để trả lời chất vấn về màn trình diễn lẫn các vấn đề nội bộ của đội tuyển. Dù vậy, đại diện của tiền đạo Son Heung-min đã thông báo anh không thể tham dự do trùng lịch thi đấu cùng câu lạc bộ chủ quản vào đúng ngày diễn ra phiên điều trần.

Mặc dù phía KFA khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ, dư luận vẫn bày tỏ nhiều lo ngại về tính hiệu quả thực chất của buổi chất vấn. Đến nay, cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu vẫn chưa xác nhận việc có tham dự hay không. Trong khi đó, cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng — nhân vật được xem là mắt xích quyết định trong vụ bê bối bổ nhiệm — nhiều khả năng sẽ vắng mặt vì lý do vừa nhận công việc mới tại một câu lạc bộ ở Campuchia.

10-1783684907-hau-world-cup-ong-park-hang-seo-va-son-heung-min-bi-trieu-tap-ra-quoc-hoi-dieu-tran
Son Heung-min cũng nằm trong danh sách triệu tập

Ở một diễn biến khác, cựu HLV trưởng Hong Myung-bo đã thông qua quỹ cá nhân để xác nhận sẽ có mặt tại phiên điều trần nhằm gánh vác trách nhiệm đến phút cuối cùng. Giải thích về làn sóng chỉ trích cho rằng bản thân "bỏ sang Mỹ để lẩn tránh", ông Hong khẳng định đây hoàn toàn là lựa chọn bắt buộc của một trụ cột gia đình nhằm bảo vệ người thân trước các mối đe dọa về an toàn cá nhân, chứ tuyệt đối không phải hành vi trốn tránh trách nhiệm.

Những nghi ngại của công chúng hoàn toàn có cơ sở khi kết quả thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trước đó đã phơi bày hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của KFA. Cuộc thanh tra xác nhận việc bổ nhiệm HLV Klinsmann vào tháng 2/2023 diễn ra khi Ủy ban Tăng cường Sức mạnh Đội tuyển Quốc gia đã bị vô hiệu hóa chức năng. Tiếp đó, khi bổ nhiệm ông Hong Myung-bo, ông Lee Im-saeng dù không có thẩm quyền vẫn tự ý đề cử ứng viên và thực hiện một quy trình phỏng vấn hoàn toàn thiếu minh bạch.

QT (SHTT)