Thay vì tiếp tục tranh cãi vì tiếng ồn trong các khu chung cư, một số cư dân tại Hàn Quốc đang lựa chọn giải pháp bồi thường bằng tiền hằng tháng nhằm duy trì quan hệ láng giềng và giảm căng thẳng.
18-1784365785-han-quoc-xuat-hien-cach-la-de-cham-dut-cai-va-vi-tieng-on-chung-cu
Các vụ tranh chấp về tiếng ồn giữa các tầng đang có xu hướng gia tăng ở Hàn Quốc (Ảnh: iStock).

Những tranh chấp liên quan đến tiếng ồn tại các khu chung cư ở Hàn Quốc đang xuất hiện một cách giải quyết mới khi ngày càng có nhiều hộ gia đình chấp nhận trả tiền cho hàng xóm để đổi lấy sự thông cảm và giữ gìn hòa khí.

Mới đây, trên diễn đàn trực tuyến Bobaedream, một người dùng chia sẻ rằng anh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng chạy nhảy của trẻ nhỏ sống ở căn hộ phía trên. Sau khi phản ánh với gia đình này, hai bên đã đạt được thỏa thuận bồi thường.

Theo đó, hộ dân ở tầng trên đồng ý chi trả 2 triệu won, tương đương hơn 1.300 USD mỗi tháng, cho đến khi những đứa trẻ lớn hơn và không còn gây ra tiếng ồn như trước.

Người đăng bài cho biết dù âm thanh từ căn hộ phía trên thậm chí còn lớn hơn sau khi hai bên thống nhất phương án bồi thường, nhưng anh không còn cảm thấy quá khó chịu vì đã đạt được một giải pháp mà bản thân cho là hợp lý.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Cách đây hai năm, một vụ việc tương tự cũng được ghi nhận tại một khu chung cư cao tầng ở quận Songpa, Seoul, khi hộ gia đình ở tầng trên chấp nhận trả 300.000 won mỗi tháng để bồi thường cho những ảnh hưởng do tiếng ồn gây ra.

Theo quy định do Bộ Môi trường và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc ban hành, tiếng ồn giữa các tầng trong chung cư được xem là vượt ngưỡng khi cao hơn 57 decibel vào ban ngày, từ 6h đến 22h, hoặc vượt 52 decibel trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hôm sau.

Các tranh chấp liên quan đến tiếng ồn đang có xu hướng gia tăng tại Hàn Quốc, nơi chung cư là loại hình nhà ở phổ biến tại các đô thị. Dữ liệu từ Trung tâm hỗ trợ hàng xóm về tiếng ồn giữa các tầng, thuộc Cơ quan Môi trường Hàn Quốc, cho thấy số cuộc kiểm tra hiện trường để xử lý khiếu nại đã tăng mạnh từ 897 trường hợp vào năm 2020 lên 2.133 trường hợp trong năm 2025.

QT (SHTT)