Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàng chục mật vụ Mỹ nhiễm Covid-19

Ít nhất 30 sĩ quan trong Đơn vị Sắc phục của Cơ quan Mật vụ Mỹ dương tính với Covid-19 trong những tuần gần đây. 60 người khác được yêu cầu tự cách ly, theo New York Times.

Covid-19 đã bùng phát tại Đơn vị Sắc phục của Cơ quan Mật vụ Mỹ, New York Times hôm 13/11 dẫn bốn nguồn thạo tin cho biết.

Đây là lần thứ tư Covid-19 bùng phát tại Cơ quan Mật vụ Mỹ từ khi đại dịch bắt đầu, khiến cơ quan này đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự bảo vệ tổng thống Donald Trump, cũng như chuẩn bị cho những người cần được bảo vệ sau khi ông Joe Biden đắc cử.

Ít nhất 30 sĩ quan trong Đơn vị Sắc phục dương tính với Covid-19 trong những tuần gần đây, và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã yêu cầu 60 người khác tự cách ly, theo các nguồn tin.

Hiện vẫn chưa rõ các sĩ quan mật vụ nhiễm bệnh như thế nào. Nhiều sĩ quan đã tham gia công tác an ninh cho các sự kiện vận động tranh cử của tổng thống Trump và ông Biden trong những tuần cuối trước thềm bầu cử. Một số quan chức cấp cao và đồng minh của tổng thống Trump cũng nhiễm Covid-19 sau khi tham dự một buổi tiệc vào đêm bầu cử tại Nhà Trắng.

Julia McMurray, phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết các sĩ quan mật vụ vẫn làm nhiệm vụ trong quá trình vận động tranh cử. Họ đã tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm xét nghiệm, truy vết, cách ly khi cần thiết.

Hàng chục mật vụ Mỹ nhiễm Covid-19
Các thành viên Cơ quan Mật vụ Mỹ (Ảnh: New York Times)

Các sĩ quan của Đơn vị Sắc phục có nhiệm vụ khác với nhóm mật vụ bảo vệ tổng thống và gia đình. Họ thường làm nhiệm vụ bảo vệ tại Nhà Trắng hay tại Naval Observatory, tư dinh của phó tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, họ cũng giám sát đám đông tại các sự kiện công chúng.

Một số sĩ quan và đặc vụ đã tỏ ra lo ngại về lịch trình di chuyển tới các sự kiện vận động tranh cử trên khắp nước Mỹ trước thềm bầu cử. Họ lo rằng sẽ nhiễm Covid-19 tại các sự kiện, hoặc trong khi di chuyển, theo New York Times.

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tới các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ, đặc biệt là đối với những sĩ quan phải tiếp xúc với nhiều người. Trong những tháng đầu đại dịch, có tới 1/6 sĩ quan cảnh sát tại New York phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe hoặc phải cách ly.

Đại dịch cũng gây ra nhiều vấn đề cho Cơ quan Mật vụ Mỹ, đặc biệt là trong chiến dịch vận động tranh cử. Cơ quan này phải huy động nhiều mật vụ tham gia bảo vệ tổng thống tại nhiều địa điểm trên cả nước, bao gồm những sự kiện mà ông Trump tổ chức, thường không có các biện pháp phòng dịch như giãn cách hay đeo khẩu trang.

Hồi tháng 08, ít nhất 11 nhân viên tại một cơ sở huấn luyện của Cơ quan Mật vụ Mỹ tại Maryland dương tính với Covid-19. Cơ quan này trước đó đã đóng cửa các cơ sở huấn luyện để triển khai quy trình phòng chống dịch bệnh, tuy vậy dường như các nhân viên đã nhiễm bệnh trong quá trình huấn luyện và tại một khách sạn nơi họ lưu trú.

Hồi mùa Hè, hai đặc vụ Mỹ tham gia công tác an ninh tại một sự kiện vận động tranh cử của tổng thống Trump tại Tulsa, bang Oklahoma đã nhiễm Covid-19. Thời điểm đó, phó tổng thống Mike Pence cũng phải hủy chuyến thăm Florida, sau khi thành viên nhóm an ninh của ông có triệu chứng bệnh.

Trong thời gian điều trị Covid-19 tại Trung tâm Quân y Walter Reed hồi tháng 10, ông Trump đã yêu cầu một đặc vụ lái xe đưa ông đi gặp người ủng hộ bên ngoài bệnh viện.

Giới chuyên gia y tế cho rằng ở thời điểm đó ông Trump rất dễ lây bệnh cho người khác, do đó đặc vụ lái xe cho ông có khả năng cũng nhiễm bệnh, dù người này có sử dụng trang thiết bị bảo hộ như các y bác sĩ.

Covid-19 bùng phát trong lúc Cơ quan Mật vụ Mỹ đang phải triển khai nhân sự bảo vệ tổng thống đắc cử Joe Biden và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng gia đình họ, trong khi vẫn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Trump và gia đình.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)