Thế giới

Hàng loạt chuyến bay đến Ukraina bị hủy, đổi hướng

Một số hãng hàng không đã cho hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay đến Ukraina giữa lúc khủng hoảng leo thang, bất chấp các cuộc đàm phán cấp tốc cuối tuần giữa Nga và phương Tây.

Hãng hàng không SkyUp của Ukraina ngày 13/2 cho biết, một máy bay chở khách do họ vận hành đã buộc phải đổi hướng từ Madeira, Bồ Đào Nha tới thủ đô Kishinev của Moldova, thay vì tới thủ đô Kiev của Ukraina như lịch trình ban đầu. SkyUp giải thích, việc đổi hướng đột ngột xảy ra do công ty cho thuê máy bay ở Ireland chỉ thông báo cấm phương tiện của họ đi vào không phận Ukraina khi máy bay đã ở giữa cuộc hành trình.

Hàng loạt chuyến bay đến Ukraina bị hủy, đổi hướng
Chuyến bay của SkyUp phải đổi hướng không đến Ukraina. Ảnh: Flightradar24

Theo báo RT, cùng thời điểm, hãng hàng không KLM của Hà Lan cũng thông báo dừng tất cả các chuyến bay đến Ukraina. KLM nói, quyết định nhằm "đảm bảo an toàn và đưa ra các đường bay tối ưu" sau khi khuyến nghị đi lại đến quốc gia Đông Âu dựa trên thông tin do các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Hà Lan chia sẻ, đã được điều chỉnh thành mã báo động màu đỏ.

Trước đó, hôm 12/2, báo điện tử Strana.ua của Ukraina đưa tin, các hãng bảo hiểm quốc tế lớn sẽ ngưng bảo hiểm cho những máy bay di chuyển qua không phận nước này. Báo trích dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ, điều này đồng nghĩa, không chỉ các hãng hàng không quốc tế, mà hầu hết các hãng hàng không của Ukraina sẽ không thể vận hành chuyến bay trong không phận đất nước. Hơn nữa, các công ty ngoại quốc cho các hãng hàng không Ukraina thuê máy bay có thể yêu cầu rút hết phương tiện của họ khỏi đây trong tương lai gần.

Trả lời phỏng vấn BBC, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết đang theo dõi chặt tình hình tại Ukraina và cân nhắc khả năng tạm ngưng dịch vụ tại đây.

Diễn biến mới xảy ra khi căng thẳng quanh khu vực biên giới Ukraina - Nga vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Washington và các đồng minh vẫn để ngỏ con đường ngoại giao với Moscow nhằm chấm dứt khủng hoảng, dù các cuộc đàm phán cấp cao cuối tuần không đạt kết quả.

Mỹ đánh giá nguy cơ Nga tấn công nước láng giềng đủ cao để ra lệnh rút nhân viên đại sứ quán khỏi Kiev. Một số quốc gia khác cũng đang tiến hành sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô Ukraina. Song, phía Nga nhất quyết bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, đồng thời khẳng định họ không có kế hoạch động binh với nước láng giềng.

Tại một cuộc họp báo hôm 12/2, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kiev hiểu rõ “những rủi ro” về khả năng xảy ra xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông chỉ trích truyền thông đưa tin tràn lan về khả năng Moscow sắp xúc tiến “một cuộc chiến toàn diện”, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cung cấp bằng chứng xác thực nguy cơ này.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/khung-hoang-leo-thang-hang-loat-chuyen-bay-den-ukraine-bi-huy-doi-huong-815265.html