Chính phủ Pháp đang đẩy mạnh chiến dịch thanh tra và siết chặt quản lý đối với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế sau vụ bê bối Shein bị phát hiện bán búp bê tình dục trẻ em – sản phẩm bị cấm tuyệt đối tại quốc gia này.

Diễn biến mới cho thấy vấn đề không chỉ dừng ở một nền tảng riêng lẻ mà phản ánh những lỗ hổng lớn trong hoạt động kiểm soát hàng hóa xuyên biên giới của các nền tảng giá rẻ đến từ nước ngoài.

Sau khi Shein bị phanh phui, Tổng cục Chống gian lận thương mại Pháp (DGCCRF) đã mở rộng cuộc thanh tra đối với nhiều nền tảng khác. Đến nay, Viện Công tố Pháp xác nhận đang xem xét hành vi vi phạm của 5 sàn thương mại điện tử gồm Wish, Temu, AliExpress, eBay và Joom.

Kết quả kiểm tra bước đầu của DGCCRF cho thấy nhiều vi phạm nghiêm trọng: AliExpress và Joom bị phát hiện bày bán búp bê khiêu dâm trẻ em, loại sản phẩm bị pháp luật Pháp cấm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Wish, Temu, AliExpress và eBay rao bán vũ khí hạng A, được xếp vào nhóm nguy hiểm cao nhất trong phân loại pháp lý tại Pháp, bao gồm dao rựa, đấm sắt và nhiều công cụ tấn công khác.

Wish, Temu và Amazon vi phạm nghĩa vụ kiểm soát nội dung khi để lọt nội dung khiêu dâm dành cho trẻ vị thành niên.

Những phát hiện này cho thấy vụ việc của Shein chỉ là “phần nổi của tảng băng”, khi nhiều nền tảng thương mại điện tử quốc tế vẫn hoạt động mà không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và pháp lý tại Pháp.

Bộ trưởng Thương mại Serge Papin cho biết Chính phủ Pháp đang nghiên cứu các biện pháp pháp lý mạnh tay, bao gồm khả năng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của các nền tảng vi phạm nghiêm trọng và tái diễn. Theo ông, các nền tảng xuyên biên giới đang lợi dụng sự thiếu đồng bộ trong quy định quản lý để đưa vào thị trường Pháp các sản phẩm nguy hiểm, kém chất lượng và trái pháp luật.

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, Chính phủ Pháp muốn mở rộng cuộc chiến chống vi phạm thương mại điện tử lên bình diện Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Papin cho biết sẽ triệu tập cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại của 27 quốc gia thành viên tại Paris vào ngày 27/11. Mục tiêu là thống nhất quy tắc kiểm soát đối với các nền tảng thương mại điện tử nhập khẩu, đặc biệt là các nền tảng giá rẻ đến từ châu Á.

Pháp cho rằng sự phối hợp ở cấp EU là điều cần thiết, bởi các nền tảng xuyên biên giới có thể dễ dàng lách luật bằng cách điều hướng giao dịch qua các quốc gia có quy định lỏng lẻo hơn. Việc thiết lập một “khung pháp lý chung” sẽ giúp EU đồng bộ hóa tiêu chuẩn an toàn, siết chặt kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng.

Liên quan đến vụ bê bối búp bê tình dục trẻ em, Shein đã gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm vi phạm nhưng vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục pháp lý đang được tiến hành. Tuần tới, đại diện của Shein sẽ được triệu tập để điều trần trước Quốc hội Pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra về công tác kiểm soát hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, nền tảng này hiện vẫn chưa xác nhận có tham dự hay không.

Chiến dịch kiểm tra diện rộng của Pháp cho thấy quốc gia này đang chuyển sang chiến lược cứng rắn hơn nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước những nguy cơ đến từ sản phẩm độc hại, vũ khí nguy hiểm và nội dung trái phép. Trong bối cảnh các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài tăng tốc mở rộng thị trường tại châu Âu, động thái của Pháp có thể mở đường cho một loạt biện pháp siết chặt trên toàn EU trong thời gian tới.

Theo Vũ Linh (Pháp luật & Xã hội)