Một sự cố an ninh hy hữu vừa xảy ra tại sảnh trưng bày nổi tiếng nhất của Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), nơi lưu giữ kiệt tác hội họa lừng danh thế giới.

Hai người đàn ông mang quốc tịch Đức đã lập tức bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi có hành vi tự ý dán hai bức tranh cá nhân lên bức tường ngay tại khu vực đón tiếp đông đảo khách tham quan chiêm ngưỡng nụ cười nàng Mona Lisa.

20-1789868096-hanh-dong-ky-quac-tai-bao-tang-louvre-hai-du-khach-bi-bat-vi-tu-y-dan-tranh-canh-kiet-tac-mona-lisa
Du khách ngắm bức tranh "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp.

Màn "triển lãm chui" vì mục đích giải trí giữa biển người

Sự việc diễn ra vào ngày 19/9, thời điểm sảnh trưng bày bức tranh Mona Lisa của đại danh họa người Italy Leonardo da Vinci đang chật kín du khách. Lợi dụng sự đông đúc, hai người đàn ông đã dùng băng dính cố định hai tác phẩm hội họa có kích thước 30 x 40 cm trực tiếp lên tường bảo tàng. Trong đó, một bức vẽ hình một trong hai người đàn ông trong trang phục áo giáp, bức còn lại khắc họa chân dung của hai người đàn ông cùng một phụ nữ.

Hành vi bất thường nhanh chóng bị nhân viên an ninh phát hiện. Lực lượng bảo vệ đã khống chế hai vị khách tại chỗ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát. Lực lượng chấp pháp sau đó thực hiện lệnh bắt giữ với cáo buộc hai đối tượng có hành vi gây hư hại nhẹ cho bức tường của bảo tàng. Bước đầu lấy lời khai, hai công dân Đức phân trần rằng việc lén dán tranh lên tường chỉ nhằm mục đích "giải trí". Phía cơ quan điều tra cho biết hai người này sẽ sớm bị triệu tập ra hầu tòa sau khi Louvre hoàn tất các thủ tục trình báo tố giác tội phạm. Rất may mắn, kiệt tác Mona Lisa nhờ được bảo vệ nghiêm ngặt phía sau lớp kính dày nên hoàn toàn không chịu bất kỳ tác động hay tổn hại nào.

Hồi chuông báo động về lỗ hổng an ninh và sức ép quá tải tại Louvre

Dù vụ việc không gây thiệt hại về hiện vật vô giá, giới chức bảo tàng vẫn đang đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ. Làn sóng các vụ trộm cắp gần đây tại nhiều bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật khắp nước Pháp đã phơi bày hàng loạt kẽ hở giám sát, làm dấy lên mối lo ngại rằng các thiết chế văn hóa này đang trở thành "miếng mồi ngon" trong mắt các băng nhóm tội phạm.

Bản thân Louvre cũng từng là nạn nhân của một vụ trộm táo tợn vào tháng 10 năm ngoái, khi 8 món trang sức có giá trị lên tới hàng triệu USD bị cuỗm đi ngay giữa ban ngày. Dù 4 nghi phạm sau đó đã sa lưới, tung tích số cổ vật vẫn bặt vô âm tín bất chấp nỗ lực truy tìm gắt gao của giới điều tra viên. Vụ đột nhập chấn động này đã khiến nước Pháp đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt, bóc trần những yếu kém mang tính hệ thống như việc duy trì dàn camera giám sát quá lỗi thời. Đáng chú ý, các điểm yếu an ninh này từng được chỉ rõ trong một cuộc kiểm toán nội bộ từ năm 2019, song các khuyến nghị khắc phục chưa từng được triển khai triệt để.

Bên cạnh bài toán an ninh, tình trạng quá tải nghiêm trọng cũng là nguồn cơn gây áp lực lên công tác quản lý. Năm ngoái, bảo tàng đón tới khoảng 9 triệu lượt khách tham quan, vượt xa ngưỡng chịu tải được thiết kế ban đầu. Nhằm tháo gỡ khó khăn, hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch đại tu toàn diện bảo tàng Louvre, với trọng tâm là thiết kế một lối vào hoàn toàn mới cùng không gian trưng bày riêng biệt dành cho kiệt tác Mona Lisa.

PV (SHTT)