Quyết định đưa linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei qua Iraq trước khi an táng tại quê nhà vừa được Iran xác nhận, nhằm đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu tín đồ Hồi giáo Shiite.
18-1781750040-hanh-trinh-dac-biet-cua-linh-cuu-co-lanh-tu-toi-cao-iran-qua-thanh-dia-iraq
Cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin từ giới chức Iran vào ngày 18/6, lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei – người đã qua đời hồi tháng 2 do các cuộc không kích từ phía Mỹ và Israel – sẽ có một hành trình đặc biệt đi qua nước láng giềng Iraq. Thị trưởng Tehran, ông Alireza Zakani, cho biết chuỗi nghi thức tưởng niệm và tang lễ quy mô lớn này dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 4 đến ngày 9/7. Theo lịch trình, các nghi lễ tại Iraq sẽ được tổ chức vào ngày 8/7/2026, trước khi linh cữu được đưa về an táng tại thành phố Mashhad của Iran vào ngày 9/7/2026.

Lý do của hành trình mang tính biểu tượng này bắt nguồn từ việc Iraq, tương tự như Iran, là quốc gia có đa số người dân theo hệ phái Hồi giáo Shiite. Nơi đây sở hữu những thánh địa linh thiêng bậc nhất của giáo phái như đền thờ Imam Hussein ở Karbala và đền thờ Imam Ali ở Najaf. Trước đó vào tháng 5, một quan chức Iran tiết lộ đã có khoảng 1 triệu người dân Iraq đăng ký tham gia và chính phía Iraq đã chủ động đề xuất tổ chức một lễ tang tại nước họ để tiễn biệt vị lãnh đạo. Mặc dù vậy, địa điểm cụ thể mà đoàn rước sẽ đi qua tại Iraq vẫn chưa được công bố chi tiết và giới chức Iraq hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tại thủ đô Tehran, công tác chuẩn bị đón tiếp đám đông lịch sử đang được ráo riết triển khai. Chính quyền dự kiến sẽ có gần 20 triệu người tham dự, một con số chưa từng có trong lịch sử thủ đô và vượt qua cả lễ tang 10 triệu người của cố Lãnh tụ tiền nhiệm Ruhollah Khomeini vào năm 1989. Để tránh tình trạng quá tải, bên cạnh các trục đường chính như phố Damavand, Enghelab, Azadi và tuyến hành lang kéo dài tới đường cao tốc Lashgari, giới chức Iran đang lên phương án tận dụng thêm các tuyến đường phụ xung quanh nhằm điều tiết dòng người. Ban tổ chức cũng gửi lời mời đến toàn thể các tín đồ và những người yêu tự do trên thế giới tới dự, đồng thời nhấn mạnh chính người dân sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức ngày đại tang này.

Cố Đại giáo chủ Ali Khamenei đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/2 sau một cuộc tập kích quân sự do Mỹ và Israel phát động, sự kiện này cũng làm một số chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran tử nạn. Ngay sau đó, Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 giáo sĩ đã bầu con trai của ông, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước.

QT (SHTT)