Thế giới

Hành trình phá án của cảnh sát Hong Kong trong vụ sát hại người mẫu nổi tiếng

Cảnh sát Hong Kong đã lần theo lịch sử định vị GPS của chiếc ô tô 7 chỗ chở thi thể người mẫu để lần ra vị trí nơi cô gái 28 tuổi bị phân xác. Cùng với đó là việc đối chiếu camera hành trình và cảnh quay giám sát trong ngôi nhà để phân tích hiện trường vụ án.

Hành trình phá án của cảnh sát Hong Kong trong vụ sát hại người mẫu nổi tiếng
Cảnh sát đã phát hiện ra ngôi nhà trong làng có liên quan đến vụ giết người của Thái Thiên Phượng bằng cách trích xuất GPS của phương tiện và thu thập từ các camera giám sát. Ảnh: SCMP.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, cảnh sát Hong Kong đã phát hiện ra vị trí của ngôi nhà ở quận Đại Bộ nơi cố người mẫu Thái Thiên Phượng bị phân xác bằng cách kiểm tra lịch sử định vị GPS và cảnh quay từ camera an ninh ở nhiều nơi.

Hơn 150 cảnh sát từ đơn vị tội phạm khu vực Tây Cửu Long đã được giao nhiệm vụ điều tra về sự mất tích của nữ người mẫu 28 tuổi vào ngày 23/2.

Thái Thiên Phượng, người mẹ của 4 đứa con được thông báo mất tích vào Thứ Ba (21/2) tuần trước. Lần cuối người ta nhìn thấy cô tại một khu nhà sang trọng Kadoorie Hill trên con đường Làng Lũng Mây vào cùng ngày. Trong căn hộ còn có 4 thành viên khác bao gồm chồng cũ của cô, bố mẹ và anh trai chồng cũ.

Theo SCMP, đoạn camera an ninh trong nhà đã ghi lại cảnh một chiếc xe 7 chỗ do anh rể cũ cũng là tài xế riêng của Phượng đã đến đón cô trước khi cố người mẫu bị mất tích. Một nguồn tin cung cấp cho SCMP cho hay, cảnh sát đã phải xem lại hồ sơ GPS của chiếc xe và xem lại cảnh quay từ camera an ninh để tìm kiếm Phượng sau khi chồng cũ cô tỏ ý bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Sau khi phát hiện ra chiếc xe 7 chỗ được lái đến Làng Lũng Mây quận Đại Bộ, hàng chục cảnh sát đã ngay lập tức có mặt để thực hiện điều tra. Lực lượng chức năng đã phải gõ cửa từng nhà và xem xét các đoạn phim giám sát khắp khu vực. Ngoài ra họ cũng không bỏ qua tất cả các đoạn camera hành trình của các phương tiện đậu trong khu vực.

Cho đến chiều 24/2 tức 24h sau khi có mặt ở quận Đại Bộ, lực lượng chức năng đã có thể xác định tầng trệt của một căn hộ 3 tầng chính là hiện trường vụ án.

Cảnh sát cũng đã thu được một máy xay thịt, cưa điện và một con dao tại hiện trường. Nhiều bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng đã được tìm thấy trong ngôi nhà nhưng những phần còn lại như thân và tay của cố người mẫu vẫn đang mất tích, theo SCMP.

Theo giám đốc đơn vị tội phạm Tây Cao Long, ông Alan Chung Nga-lun cho biết, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy có ai đó đã vứt bỏ bằng chứng tại một điểm thu gom rác ở quận Đại Bộ hôm 22/2. Phát hiện này chính là khởi đầu cho một cuộc tìm kiếm tại bãi rác ở Tạ Quỳ Linh ở Tân Giới.

Hành trình phá án của cảnh sát Hong Kong trong vụ sát hại người mẫu nổi tiếng - 1
Người mẫu Thái Thiên Phượng được thông báo bị mất tích vào ngày 21/2, cảnh sát tìm thấy một vài bộ phận thi thể cô vài ngày sau đó. Ảnh: Instagram.

Hơn 120 cảnh sát trong trang phục bảo hộ đã đào bới trong bãi rác với sự trợ giúp của máy xúc và máy ủi trong 2 ngày 28/2 và ⅓ nhưng không phát hiện điều gì đáng kể. Ông Chung cho biết, cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục vào ngày ⅔ với khu vực được nhắm đến có kích thước bằng một sân bóng đá và sâu 5m.

Hôm ⅓, hàng chục cảnh sát đã được gửi đến làng Lũng Mây để thực hiện vụ điều tra từng hộ gia đình và thu thập thêm bằng chứng.

Cuối tuần qua cảnh sát cũng đã tiến hành một cuộc tìm kiếm không có kết quả tại một nghĩa trang ở Tướng Quân Áo trước khi chuyển đến làng Lũng Mây để lục soát dưới những khu cống rãnh.

Vụ án của Thái Thiên Phượng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới kể từ khi chi tiết về vụ giết người khủng khiếp của cố người mẫu được đưa ra ánh sáng vào ngày 24/2 tuần trước.

Chồng cũ của cô, Quảng Cảng Trí cùng cha và anh ruột của người này bị buộc tội giết người trong khi mẹ chồng cũ của Phượng bị buộc tội tiêu hủy bằng chứng nhằm thay đổi quá trình điều tra. Bốn người đã bị tạm giam vào 27/2.

Nghi phạm thứ năm, một phụ nữ 47 tuổi, cũng đã bị bắt vào 26/2 vì bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho một nghi phạm trong vụ giết người. Cô được tại ngoại hôm 28/2 để chờ điều tra thêm, nhưng phải báo cảnh sát vào cuối tháng này, báo cáo cho biết.

Người phụ nữ họ Ngô, một nhân viên mát xa, được cho là người tình của bố vợ cũ của Phượng và bị cáo buộc giúp ông này thuê căn hộ ở tầng trệt của ngôi nhà trong làng. Cặp đôi đã có một mối quan hệ trong khoảng sáu tháng.

Cô cũng bị tình nghi giúp Quảng trốn cảnh sát. Theo lực lượng này, tháng trước cô người tình bị cáo buộc đã thuê một căn hộ sang trọng trong khu phát triển Arch Sky Tower ở Tây Cao Long để che giấu anh ta.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-pha-an-cua-canh-sat-hong-kong-trong-vu-sat-hai-nguoi-mau-noi-tieng-a369671.html