Thế giới

Hậu đảo chính, quân đội Myanmar cấm tất cả các chuyến bay đến tháng 6?

Giới truyền thông Myanmar đưa tin quân đội nước này đã ra thông báo đình chỉ tất cả các chuyến bay, kể cả những chuyến bay trong nước, sau cuộc đảo chính hôm thứ Hai.

Tờ Thời báo Myanmar cho biết đã thấy một bản sao của “Thông báo gửi ngành hàng không”, trong đó quy định tất cả các chuyến bay nội địa, quốc tế và cứu trợ sẽ bị cấm đến 23h59’ ngày 31/5 (giờ địa phương).

Trong khi đó, các đại sứ quán được cho là đã thông báo với công dân rằng “các chuyến bay quốc tế sẽ bị tạm dừng đến ngày 30/4”.

Các giấy phép bay được cấp trước đó đều đã bị thu hồi.

Cùng lúc đó, sân bay quốc tế Yangon được cho là đã nhận thông báo đóng cửa đến ngày 1/6, theo CGTN. Tuy nhiên, lãnh đạo sân bay chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm sau cuộc đảo chính hôm thứ Hai, 1/2.

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint đã bị bắt giữ. Quyền lãnh đạo Myanmar hiện đang nằm trong tay Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Bà Aung San Suu Kyi – lãnh đạo NLD – không xuất hiện kể từ khi bị bắt giữ trong vụ đảo chính. Nhiều người lo lắng vì không rõ tình trạng của nữ lãnh đạo nổi tiếng nhất Myanmar. Trong một thông báo chính thức đăng lên Facebook của Kyi Toe – phát ngôn viên NLD – bà Suu Kyi được cho biết là vẫn khỏe mạnh.

“Bà Suu Kyi vẫn khỏe mạnh. Bà ấy bị quản thúc tại gia và chỉ được di chuyển trong phạm vi nhà mình”, phát ngôn viên Kyi Toe cho hay.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)