-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
08/09/2025 13:40Hé lộ nhiệm vụ chính của lính Triều Tiên ở vùng Kursk của Nga
Chia sẻ với hãng thông tấn Ukrinform, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky cho hay, lính Triều Tiên vẫn hoạt động ở Nga nhưng tránh được sự chú ý của giới truyền thông do họ đang không làm nhiệm vụ chiến đấu ở Kursk. Nhiệm vụ chính của binh sĩ Triều Tiên hiện là xây dựng các vị trí phòng thủ và củng cố an ninh biên giới ở vùng biên giới Nga. Cũng theo GUR, hoạt động của các đơn vị Triều Tiên được tiến hành luân phiên.

Trước đó, hôm 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tiến hành hội đàm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại sự kiện, ông Putin đã ca ngợi những binh sĩ Triều Tiên được cử tới hỗ trợ quân đội Nga chống lại các lực lượng Ukraine tại Kursk cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước.
Về phần mình, ông Kim nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga - Triều Tiên đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ông Kim cũng cảm ơn ông Putin vì nhà lãnh đạo Nga đã đánh giá cao những đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong quá trình giúp Moscow giải phóng vùng Kursk khỏi sự chiếm đóng của quân đội Ukraine.
Trong khi đó, Phó Cục trưởng GUR nói thêm, các công dân Triều Tiên cũng đang tham gia lao động ở Nga. Ông Skibitsky trích dẫn các số liệu cho thấy, Bình Nhưỡng có kế hoạch đưa hàng nghìn công nhân từ nhiều lĩnh vực sang học hỏi kinh nghiệm tại Nga, đặc biệt về quốc phòng.
Theo tình báo Ukraine, riêng ở Kursk sẽ có khoảng 6.000 công nhân Triều Tiên, trong đó hơn 1.000 người đã có mặt tại đây làm công việc sửa chữa đường sá và xây dựng công sự. Ngoài ra, nhiều người trong số họ đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và được điều ra tiền tuyến.
“Chúng tôi có dữ liệu về việc tuyển dụng công dân từ các nước khác làm việc cho các công ty của Nga. Điển hình, tại vùng Yelabuga, nơi Nga đang mở rộng dây chuyền sản xuất. Ban đầu họ chỉ có 1.000 công nhân, nhưng nay dự định sẽ có 40.000 người ở Yelabuga, nơi sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV). Chúng tôi ghi nhận nhiều công dân nước ngoài đã ký hợp đồng và tới Nga làm việc. Nhiều người trong số họ sau đó còn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để làm nhiệm vụ chiến đấu”, ông Skibitskyi nói.
Cũng theo ông Skibitskyi, Nga đã tuyển khoảng 280.000 binh sĩ hợp đồng kể từ đầu năm 2025. Đáng chú ý, Điện Kremlin đã tuyển ít nhất 35.000 lính hợp đồng mới mỗi tháng thông qua các hoạt động tuyên tuyền tích cực và hỗ trợ tài chính. Điển hình, các quân nhân Nga có thể nhận được số tiền khoảng 24.500 USD cho lần ký hợp đồng đầu tiên.
“Nhiều dấu hiệu cho thấy vào cuối năm nay, Nga sẽ hoàn thành kế hoạch tuyển quân”, ông Skibitskyi cho biết.
Hiện Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (20:15)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (3 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (4 giờ trước)