-
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10?
Thế giới
24/02/2023 23:15Hé lộ số tiền Mỹ bỏ ra để bắn hạ 3 vật thể bí ẩn trên trời
Chia sẻ với tờ Wall Street Journal, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết số tiền 1,5 triệu USD là chi phí cho 4 tên lửa AIM-9X Sidewinder được phóng để bắn hạ các vật thể bay trên không phận Alaska, hồ Huron và vùng Yukon của Canada.
Số tiền này còn chưa tính tới khoản chi cho lực lượng Tuần duyên, Hải quân và Vệ binh Quốc gia Mỹ tham gia tìm kiếm các mảnh vỡ của vật thể. Điều đó có nghĩa là tổng chi phí mà Mỹ bỏ ra còn cao hơn nhiều so với con số 1,5 triệu USD.
“Các chuyến bay dùng để phát hiện những khinh khí cầu và cuối cùng bắn hạ chúng không nằm trong dự toán chi phí, do quân đội Mỹ coi những chuyến bay này là một phần trong quá trình đào tạo phi công, và đã có sẵn ngân sách cho các giờ bay này”, Wall Street Journal đưa tin.
Trong số 4 tên lửa được phóng có một tên lửa đã bắn trượt mục tiêu, buộc quân đội Mỹ phải dùng thêm một quả tên lửa Sidewinder trị giá 400.000 USD để bắn vật thể bí ẩn rơi xuống vùng Great Lakes ở bang Michigan.
Một khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc xuất hiện trong không phận Mỹ hồi cuối tháng Một đã bị Washington cáo buộc là thiết bị do thám, và sau đó cho bắn hạ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc trên, và cho biết khinh khí cầu chỉ làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu thời tiết và không may bay lạc vào không phận Mỹ.
Sau đó, tờ Washington Post đưa tin, giới chức Mỹ thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc là đúng, vì khinh khí cầu bị đẩy vào không phận Mỹ sau khi gặp “gió lớn”.
Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá những vật thể bí ẩn bị bắn hạ “khả năng cao” là khinh khí cầu thời tiết. Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận quân đội Mỹ đã sử dụng các tên lửa không đối không hiện đại được phóng từ tiêm kích trị giá hàng triệu USD để bắn rơi những thiết bị khoa học vô hại.
Vào cuối tuần qua, quân đội Mỹ đã cho dừng hoạt động tìm kiếm các mảnh vỡ từ 3 vật thể bị bắn rơi, do thời tiết xấu khiến quá trình định vị trở nên khó khăn.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Nhảy thác từ độ cao 20m xuống hồ nước, người đàn ông 43 tuổi tử vong thương tâm (09:44)
- TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 quy mô lớn nhất cả nước: Giám đốc Sở chia sẻ gì về đề thi? (09:34)
- Những vị trí tưởng an toàn nhưng có thể khiến điện thoại nhanh hỏng và tiềm ẩn nhiều rủi ro (09:31)
- Tác phẩm nghệ thuật “chuối dán tường” triệu USD tiếp tục bị xâm phạm tại Pháp (09:16)
- Cuộc sống kín tiếng của bé gái 5 tháng tuổi đóng vai Đường Tăng trôi sông trong "Tây du ký 1986" (09:05)
- Phí sàn tăng tới 50%, thời săn hàng giá rẻ trên sàn dần khép lại (09:00)
- U19 Việt Nam mở màn giải Đông Nam Á, HLV Nhật Bản tuyên bố gặp đối thủ nào cũng như chung kết (09:00)
- Biên phòng Tây Ninh truy đuổi, tóm gọn 2 đối tượng chống đối: Phát hiện ma túy đá và hành vi nhập cảnh lậu (52 phút trước)
- Bé trai 6 tuổi tử nạn dưới bánh xe tải ở TP Huế, người thân gào khóc tại hiện trường (55 phút trước)
- Hà Nội đề xuất nâng cấp Vành đai 5 lên 8 làn xe cao tốc, thay cầu vượt bằng hầm chui (58 phút trước)