Thế giới

Hé lộ sức mạnh hạm đội tàu ngầm của Triều Tiên

Triều Tiên duy trì một trong những hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, với 64 tới 86 phương tiện, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Mỹ cho biết.

Theo Sputnik và The Guardian, tuần trước Triều Tiên đã trình làng tàu ngầm mới nhất mang tên Anh hùng Kim Kun Ok. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, đó là tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật. Con tàu được tái xây dựng từ một tàu ngầm hiện, trở thành tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến lược. 

Hiện, thông tin về tàu ngầm mới của Triều Tiên vẫn chưa được công bố rộng rãi, như lượng giãn nước hay tổng số vũ khí mang nó mang theo. Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng tàu ngầm mới của Triều Tiên có thể dựa trên tàu ngầm Liên Xô Project 633. Tuy nhiên, quan chức Triều Tiên chưa bình luận gì về thông tin này.

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời ông Kim Jong Un nói: "Trong nhiều thập kỷ qua, các tàu ngầm hạt nhân tấn công là một biểu tượng của sự xâm lược chống lại đất nước chúng ta, nhưng hiện giờ nó đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh cách mạng đánh vào nỗi sợ hãi trong lòng những kẻ thù của chúng ta".

Theo tổ chức cố vấn Sáng kiến giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân (NTI), Triều Tiên hiện có hàng chục tàu ngầm thuộc 4 lớp chính như sau:

Lớp Sinpo 

Còn gọi là lớp Gore hay lớp Cá voi, lớp Pongdae. Theo hãng tin Sputnik, cho tới giờ Triều Tiên chỉ có một tàu ngầm thuộc lớp này, đó là chiếc 8.24 Yongung (Người hùng 24/8) và hiện chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có kế hoạch đóng thêm hay sử dụng tàu ngầm này vào mục đích thử nghiệm. Một số nguồn tin phương Tây cho hay, có tới 6 con tàu đang được đóng. 

Tàu ngầm lớp Sinpo dài khoảng 70m, nặng gần 2.000 tấn, tương đương kích cỡ của tàu ngầm Type 212 của Đức. Chiếc 8.24 Yongung chạy bằng động cơ diesel với tầm hoạt động khoảng 1.500 hải lý. Tàu ngầm này từng bắn tên lửa đạn đạo Pukguksong-1 và một tên lửa hành trình không rõ tên gọi. 

Lớp Sang-O

Tàu ngầm lớp Sang-O hay lớp Cá mập, được Triều Tiên ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991. Đây là tàu ngầm tấn công diesel nhỏ, song đối với các tàu ngầm do Triều Tiên sản xuất thì đây là một trong những chiếc lớn nhất. 

Con tàu dài 34m, có lượng giãn nước là 370 tấn. Nó có 4 ống phóng ngư lôi và có thể mang theo 16 quả thủy lôi. Hải quân Triều Tiên đang sử dụng 40 tàu ngầm lớp này, một số trong đó có chiều dài lên tới 40m. 

Lớp Yono

Tàu ngầm thuộc lớp Yono hay còn gọi là lớp cá hồi có chiều dài 29m và nặng 130 tấn, ra mắt vào năm 1965. 

Chiếc tàu ngầm này đủ chỗ cho 2 thủy thủ ngồi và được cho là không thể tái nạp 2 ống ngư lôi. Tuy nhiên, cũng giống như tàu ngầm lớp Sang-O, nó có thể chở 7 lính biệt kích để triển khai bí mật. 

Hải quân Triều Tiên có 5 chiếc tàu ngầm lớp Yono vẫn đang hoạt động, các nhà quan sát phương Tây cho hay. 

Lớp Type 033

Tàu ngầm Type 033 là phiên bản của tàu ngầm Project 633 của Liên Xô, ra mắt lần đầu vào năm 1957. Ngoài lớp Sinpo, Type 033 là lớp tàu ngầm lớn nhất của hải quân Triều Tiên, nặng 1.800 tấn và dài 76,6 mét.

Hải quân Triều Tiên có khoảng 20 tàu ngầm lớp Type 33. Bình Nhưỡng đã mua 7 tàu ngầm của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 1973 đến 1975 và chế tạo phần còn lại từ các bộ phận mua của Trung Quốc. Triều Tiên giữ nguyên tên gọi của Trung Quốc là Type 033. Trung Quốc đã chế tạo các tàu ngầm Project 633/Type 033 của riêng mình sau khi có được giấp phép từ Liên Xô.

Type 033 còn là tàu ngầm di chuyển nhanh nhất và có tầm hoạt động xa nhất của Triều Tiên. Nó có thể di chuyển 3.820 hải lý bằng năng lượng diesel hoặc 260 hải lý khi lặn và chạy bằng pin. Type 033 có sáu ống phóng ngư lôi ở mũi tàu và hai ống ở đuôi.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/he-lo-suc-manh-ham-doi-tau-ngam-cua-trieu-tien-2188248.html