-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Thế giới
04/03/2020 00:40Hình ảnh đối lập giữa ông Kim Jong-un và cấp dưới giữa dịch Covid-19
Báo cáo của hãng tin KCNA hôm 3-3 diễn ra 1 ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Triều Tiên phóng 2 tên lửa từ bờ biển phía Đông. Chúng được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Báo Rodong Sinmun (Triều Tiên) sau đó công bố hình ảnh tên lửa rời bệ phóng, đánh trúng mục tiêu trên một hòn đảo làm khói bốc lên mù mịt.
KCNA chỉ tuyên bố quân đội Triều Tiên tự hào thể hiện khả năng thiện xạ chính xác của họ với pháo tầm xa mà không đề cập tới những vũ khí khác.
Nhà phân tích Kim Dong-yub đến từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông Seoul, cho biết các vũ khí liên quan bao gồm "một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn được Triều Tiên ra mắt lần đầu tiên hồi năm ngoái".
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cầm ống nhòm và mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện. Ông đội một chiếc mũ lông màu đen, mặc áo khoác da nhưng không đeo khẩu trang, trái ngược với các quan chức quân sự đều đeo khẩu trang kín mít.
Cuộc tập trận được tiến hành giữa thời điểm Triều Tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập. Bình Nhưỡng chưa tiết lộ bất kỳ trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 nào nhưng truyền thông nhà nước Triều Tiên ám chỉ một số người bị cách ly do có triệu chứng mắc bệnh.
Trong một diễn biến khác, Mỹ hôm 2-3 trừng phạt hai công dân Trung Quốc Tian Yinyin và Li Jiadong về cáo buộc rửa số tiền 100 triệu USD bị đánh cắp trong "một cuộc tấn công mạng dính líu đến Triều Tiên năm 2018". Họ bị đóng băng tài sản trên lãnh thổ Mỹ cũng như bị cấm giao dịch với người Mỹ.
Hai người này bị tố làm việc cho nhóm tin tặc Lazarus (được Bình Nhưỡng tài trợ), đồng thời bị quy trách nhiệm cho vụ tấn công mạng tháng 4-2018, trong đó khoảng 250 triệu USD bị đánh cắp. Tian và Li đã nhận được khoảng 91 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp bởi Triều Tiên và thêm 9,5 triệu USD từ một vụ tấn công mạng khác, theo Bộ Tài chính Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng Triều Tiên tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính để đánh cắp tiền.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (1 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (1 giờ trước)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (1 giờ trước)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (1 giờ trước)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (1 giờ trước)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (1 giờ trước)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (1 giờ trước)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (1 giờ trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (2 giờ trước)