Thế giới

Hoàng tử Anh bị dọa đưa ra tòa vì nghi án lạm dụng tình dục nạn nhân 17 tuổi

Luật sư của Virginia Giuffre, người đã đệ đơn kiện Hoàng tử Andrew, cho rằng ông này sẽ phải ra tòa vì những cáo buộc lạm dụng tình dục.

Đây không phải lần đầu tiên Virginia Giuffre đưa ra những cáo buộc nhắm vào Hoàng tử Andrew, tuy vậy lần này cô trực tiếp kiện ông đòi bồi thường.

Trong đơn kiện, được gửi tới tòa án liên bang ở hạt Manhattan, bang New York (Mỹ) theo Đạo luật Nạn nhân Trẻ em, Giuffree cáo buộc Hoàng tử Andrew lạm dụng tình dục cô nhiều lần khi cô mới 17 tuổi.

Trả lời phỏng vấn của ITV, luật sư David Boies của Giuffre khẳng định ông không nghi ngờ gì về khả năng vụ việc được đưa ra tòa xét xử.

Boies cũng là luật sư của nhiều nạn nhân trong đường dây buôn người nhằm mục đích tình dục của Jeffrey Epstein, tỷ phú từng bị kết án ấu dâm có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tử Andrew.

"Vụ án này sẽ được đưa ra tòa, tôi cho rằng quyền tài phán của tòa án liên bang ở New York là không thể tranh cãi. Hành vi bị cáo buộc cũng xảy ra ở New York," Boies nói.

"Vụ kiện này sẽ tiếp diễn, dù họ có cố gắng gây trở ngại như thế nào chúng tôi cũng sẽ vượt qua, một khi vụ kiện được đưa ra tòa," Boies nói thêm.

Phát ngôn viên của Hoàng tử Andrew không bình luận gì về những cáo buộc mà ông đã nhiều lần phủ nhận.

Hoàng tử Anh bị dọa đưa ra tòa vì nghi án lạm dụng tình dục nạn nhân 17 tuổi
Hoàng tử Andrew (Ảnh: Getty)

Cuối năm 2019, trong cuộc phỏng vấn mà giới truyền thông mô tả là "thảm họa", Hoàng tử Andrew nói với chương trình BBC Newsnight rằng ông chưa từng quan hệ tình dục với Giuffre.

Ông cũng cho biết "không nhớ" từng gặp cô, đồng thời khẳng định rằng câu chuyện mà Giuffre đưa ra "có nhiều điều sai sự thật". Giuffree cho biết cô gặp Hoàng tử Andrew vào năm 2001.

Theo đơn kiện, Hoàng tử Andrew đã lạm dụng tình dục đối với Giuffre nhiều lần khi cô chưa tròn 18 tuổi.

Đơn kiện cho biết Hoàng tử Andrew đã từng lạm dụng tình dục cô tại nhà của Ghislaine Maxwell, một nhân vật có liên quan tới tỷ phú bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein. Đơn kiện cáo buộc Epstein, Maxwell và Hoàng tử Andrew đã ép cô phải quan hệ tình dục với Andrew.

Một lần khác, Hoàng tử Andrew bị cáo buộc lạm dụng tình dục Giuffrey tại tư dinh của Epstein ở New York. Maxwell lúc đó ép Giuffre và một nạn nhân khác ngồi lên đùi Andrew, theo đơn kiện.

Đơn kiện cũng cáo buộc Andrew lạm dụng tình dục Giuffre tại hòn đảo của Epstein ở Quần đảo Virgin.

Đơn kiện cho biết Giuffre "lo ngại bản thân cô và nạn nhân khác sẽ chết hoặc bị thương, hoặc bị trả thù nếu không tuân lệnh" Epstein, Maxwell và Andrew.

Đơn kiện bổ sung rằng Andrew thời điểm đó biết cô bao nhiêu tuổi, dựa trên những lần ông ta trò chuyện với Epstein và Maxwell. Tuy vậy, ông ta vẫn lạm dụng tình dục nạn nhân "nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục".

Maxwell ra tòa liên bang Manhattan vào tháng 11/2020 nhưng không nhận tội buôn người với mục đích tình dục.

Epstein tự tử trong tù tại Manhanttan hồi tháng 08/2019, một tháng sau khi bị bắt vì các cáo buộc buôn người với mục đích tình dục.

Trong quá trình điều tra Epstein, cơ quan công tố liên bang Manhattan đã yêu cầu thẩm vấn Hoàng tử Andrew.

Hoàng tử Andrew là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Ông không còn tham gia nghĩa vụ Hoàng gia sau vụ bê bối tình dục liên quan tới Epstein.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)