Chỉ vài ngày sau tuyên bố Hamas đồng ý giải giáp, Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Tổng thống Donald Trump đứng đầu công bố hợp đồng xây dựng đầu tiên, mở màn cho kế hoạch tái thiết tại vùng đất này.

Theo tờ Guardian, ngày 6/8, Hội đồng Hòa bình Dải Gaza thông báo hợp đồng xây dựng đầu tiên tại Gaza sẽ dành cho một tiền đồn quân sự có sức chứa khoảng 150 binh sĩ Morocco.

Dù các thủ tục liên quan chưa hoàn tất, hợp đồng đã được trao cho Arkel International, doanh nghiệp đặt trụ sở tại bang Louisiana và từng thực hiện nhiều dự án cho chính phủ Mỹ tại Iraq.

07-1786104047-hoi-dong-hoa-binh-cua-ong-trump-cong-bo-hop-dong-xay-dung-dau-tien-tai-gaza
Khung cảnh hoang tàn tại Dải Gaza sau xung đột. Ảnh: Anadolu

Guardian cho biết đây được xem là một trong số các hợp đồng có vai trò quan trọng đối với quá trình tái thiết Gaza trong thời gian tới.

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump giữ chức Chủ tịch, với ban lãnh đạo gồm con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff. Cơ quan này sẽ phối hợp với Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza để triển khai kế hoạch tái thiết khu vực.

Theo nguồn tin của Guardian, kế hoạch tái thiết Gaza ban đầu của Hội đồng Hòa bình đã được điều chỉnh theo hướng thu hẹp đáng kể.

Thay vì triển khai một đề án quy mô lớn nhằm tái thiết toàn bộ Gaza, kế hoạch hiện chỉ tập trung vào một dự án thí điểm có quy mô nhỏ hơn tại khu vực phía nam vùng lãnh thổ.

Tiền đồn quân sự dự kiến có diện tích khoảng 100x120 m, được thiết kế để làm nơi đóng quân cho một đơn vị binh sĩ Morocco luân phiên từ một căn cứ tại Israel.

Theo nguồn tin, địa điểm xây dựng nằm trong khu vực hiện do quân đội Israel kiểm soát, chiếm khoảng 60% diện tích Gaza. Bên ngoài khu vực này, Israel cũng đã thiết lập một vùng đệm.

Việc công bố hợp đồng xây dựng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Hamas đã đồng ý giải giáp. Tuy nhiên, cách thức lực lượng này từ bỏ vũ khí vẫn đặt ra nhiều câu hỏi.

Israel lập tức phản đối kế hoạch trên và sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ đã gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Gaza.

Trong khi đó, tình trạng cơ sở hạ tầng tại Gaza vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột giữa Israel và Hamas. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 80% công trình tại vùng lãnh thổ này đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Sau 10 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phần lớn trong khoảng 2 triệu người dân Gaza vẫn phải sống trong các khu trại tạm bợ.

Trong bối cảnh đó, hợp đồng xây dựng tiền đồn quân sự được xem là bước triển khai đầu tiên được công bố trong kế hoạch tái thiết Gaza của Hội đồng Hòa bình.

QT (SHTT)