-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Thế giới
24/06/2026 09:56Iran kiên quyết bảo vệ kho tên lửa, từ chối mọi yêu sách đàm phán từ phương Tây

Trong chuyến thăm chính thức tới Pakistan vào ngày 23/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra những tuyên bố vô cùng cứng rắn về lập trường quân sự của nước này. Người đứng đầu chính quyền Tehran khẳng định hiện tại không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, và nhấn mạnh rằng sẽ không có một cuộc đối thoại nào tương tự được chấp nhận trong tương lai.
Để bảo vệ lập trường của mình, Tổng thống Pezeshkian thẳng thắn so sánh tình cảnh đất nước với dải Gaza. Ông quả quyết rằng nếu không có năng lực tên lửa để phòng vệ, Mỹ và Israel đã ra tay tàn phá Iran mà không hề có sự thương xót đối với cả người già hay trẻ em. Do đó, năng lực phòng thủ là điều mà Tehran sẽ không bao giờ mang lên bàn đàm phán với bất kỳ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhà lãnh đạo Iran cũng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc đối với Washington khi tiết lộ Iran từng bị tấn công tới hai lần ngay trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra, dù vậy phía Tehran khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại để bảo đảm nền hòa bình.
Đồng tình với quan điểm của người láng giềng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận thỏa thuận sơ bộ được ký kết giữa Mỹ và Iran hoàn toàn không chứa các điều khoản đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Ông Sharif đồng thời lên tiếng chỉ trích "tiêu chuẩn kép" của một số quốc gia khi cho rằng việc cấm cản Iran sở hữu tên lửa đạn đạo trong khi các nước khác được quyền nắm giữ là điều hoàn toàn phi lý. Trước các tuyên bố này, giới chức Mỹ hiện vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bình luận nào.
Thực tế, việc triệt hạ năng lực tên lửa của Iran từng là một trong những mục tiêu cốt lõi trong chiến dịch tấn công của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong suốt giai đoạn xung đột, ông Trump cùng các quan chức cấp dưới từng nhiều lần khẳng định đã phá hủy gần như toàn bộ hệ thống tên lửa đạn đạo của đối phương. Tuy nhiên, các báo cáo từ giới chuyên gia được hãng thông tấn CNN dẫn lại hồi cuối tháng 5 cho thấy Iran thực chất vẫn đang bảo toàn khoảng 1.000 tên lửa bên trong các căn cứ ngầm kiên cố.
Đáng chú ý, quan điểm của chính Tổng thống Trump về vấn đề này dường như đã dịu giọng hơn trong thời gian gần đây. Vào ngày 17/6, khi đề cập đến vũ khí chiến lược của Tehran, ông Trump thừa nhận rằng sẽ có chút bất công nếu các nước khác sở hữu tên lửa đạn đạo còn Iran thì không.
Từ năm 2019, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã đưa ra đánh giá Iran là quốc gia nắm giữ kho tên lửa đạn đạo có quy mô lớn và đa dạng nhất tại khu vực Trung Đông. Trước khi ngọn lửa xung đột bùng phát, cơ quan tình báo của Israel cũng từng đưa ra ước tính kho vũ khí này của Iran có khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo các loại.
Phần lớn kho dự trữ chiến lược của Tehran bao gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn dưới 1.000 km và tên lửa tầm trung với khả năng vươn tới mục tiêu cách xa 3.000 km. Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết thêm, dòng tên lửa hành trình Soumar của quân đội Iran cũng sở hữu tầm bắn đáng nể, dao động từ 2.500 đến 3.000 km.
Để đáp trả các chiến dịch tấn công từ phía đối phương, Iran đã liên tiếp triển khai nhiều đợt phóng tên lửa cùng máy bay không người lái nhắm thẳng vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh nơi có lực lượng quân đội Mỹ đồn trú. Sức công phá từ các đòn đáp trả này là không hề nhỏ. Theo các phân tích ảnh vệ tinh được tờ Washington Post công bố vào đầu tháng 5, chỉ trong vòng 6 tuần diễn ra chiến sự, đã có tổng cộng 217 công trình cùng 11 thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề tại 15 căn cứ có quân đội Mỹ đóng giữ.
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (3 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)