Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành giấy phép miễn trừ tạm thời trong 60 ngày cho ngành dầu mỏ Iran, cho phép quốc gia này sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô sau các cuộc đàm phán tiến triển tại Thụy Sĩ.
23-1782180239-my-bat-ngo-tam-thoi-do-bo-lenh-trung-phat-dau-mo-doi-voi-iran
Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt với dầu mỏ Iran. Ảnh: WANA

Theo thông tin từ RT, quyết định nới lỏng lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục diễn ra, ngay sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc tốt đẹp tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua.

Trên mạng xã hội X ngày 22/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Giấy phép chung X của Iran đã chính thức được ban hành. Biện pháp này cho phép các hoạt động sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như hóa dầu có nguồn gốc từ Iran được diễn ra hợp pháp trong thời hạn 60 ngày. Đặc biệt, lệnh miễn trừ mới còn tạm thời đình chỉ các hạn chế thông thường để cho phép nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng năng lượng này vào thị trường Mỹ.

Không chỉ dừng lại ở việc mua bán hàng hóa, phạm vi áp dụng của giấy phép mới còn mở rộng sang hàng loạt dịch vụ phụ trợ liên quan đến thương mại năng lượng. Các hoạt động như quản lý tàu, bảo hiểm, tuyển dụng thuyền viên, tiếp nhiên liệu, phân loại tàu và sửa chữa khẩn cấp đều được phép hoạt động. Đồng thời, bên mua cũng được chấp thuận thực hiện các khoản thanh toán bằng đồng USD cho phía Iran, bao gồm cả chính phủ và các thực thể đang nằm trong diện trừng phạt, miễn là nằm trong phạm vi các giao dịch được cấp phép.

Điểm khác biệt lớn của Giấy phép chung X so với Giấy phép chung U (được ban hành vào tháng 3/2026) là tính toàn diện của nó. Nếu như lệnh miễn trừ hồi tháng 3 chỉ áp dụng giới hạn cho lượng dầu đã được nạp lên tàu chở dầu trước một mốc thời gian cố định, thì quy định mới này đã mở rộng cho phép cả các hoạt động sản xuất mới.

Được biết, việc cấp phép này là một phần trong bản ghi nhớ được ký kết giữa Mỹ và Iran hồi đầu tháng, nơi Washington đã cam kết miễn trừ ngay lập tức các quy định đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Trước đó, thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ, hai bên đã nhất trí về một lộ trình cụ thể hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Dù chưa có tuyên bố chung nào được đưa ra, các nhà trung gian xác nhận đôi bên đã đạt được đồng thuận về lộ trình 60 ngày, kế hoạch cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo và việc thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát tiến trình. Về phía Tehran, quốc gia này cho biết trọng tâm của các cuộc đối thoại chủ yếu xoay quanh các biện pháp kinh tế thiết thực, bao gồm dỡ bỏ hạn chế cảng biển, vận tải biển và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

QT (SHTT)