Thế giới

Hơn 1.000 người bị cảnh sát Mỹ bắn chết mỗi năm

Dù biểu tình phản đối cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức đã diễn ra từ lâu, khoảng 1.000 trường hợp tử vong mỗi năm được ghi nhận kể từ năm 2015 là do bị cảnh sát bắn.

Tờ Washington Post bắt đầu theo dõi hậu quả của việc cảnh sát lạm dụng vũ lực kể từ năm 2015, sau hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ giai đoạn đó để phản đối việc cảnh sát bắn chết một thanh niên da đen 18 tuổi.

Liên tục kể từ năm 2015, tờ báo ghi nhận cảnh sát đã nổ súng làm tử vong bình quân khoảng 1.000 người hàng năm. Riêng trong năm 2019, Washington Post đã đếm được 1.004 người bị cảnh sát Mỹ bắn chết.

Con số này dự kiến không thay đổi đáng kể trong năm 2020, khi 463 người đã thiệt mạng do bị cảnh sát bắn tính đến ngày 7/6. Riêng trong tháng 5, tờ Post cho biết 110 người đã thiệt mạng vì bị cảnh sát bắn.

Hơn 1.000 người bị cảnh sát Mỹ bắn chết mỗi năm
Cảnh sát Mỹ xịt hơi cay vào người biểu tình hôm 31/5 tại Minneapolis, bang Minnesota. Ảnh: AFP. 

Việc số nạn nhân tử vong không thay đổi trong nhiều năm qua gây chấn động với những nhà vận động cải cách lực lượng cảnh sát.

“Vô cùng khó hiểu vì sao không có những biến chuyển đáng kể nào qua các năm. Rất nhiều nguồn lực đã được đầu tư vào các cuộc tập huấn giảm nhẹ xung đột cũng như những công tác khác”, Darrel Stephens, cựu cảnh sát trưởng thành phố Charlotte, nói.

Không chỉ bị bắn, người Mỹ cũng có khả năng bị bắt và giam nhiều hơn so với các nước phát triển khác trên thế giới. Tổng cộng 10.310.960 vụ bắt giữ đã được thực hiện ở Mỹ vào năm 2018. Con số này cho thấy tỷ lệ bắt giữ ở Mỹ cao hơn rất nhiều so với Anh, Australia hay các quốc gia phát triển khác.

Theo số liệu của World Prison Brief, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, Anh, Mỹ có số lượng tù nhân lớn nhất thế giới, cũng như tỷ lệ giam giữ trên đầu người nhiều nhất. Số tù nhân trên khắp các nhà tù Mỹ hiện khoảng 2,2 triệu người.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)