Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 100.000 ca nhiễm và gần 3.000 người chết vì Covid-19, New York kêu cứu

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thừa nhận đang gặp khủng hoảng, và đề nghị giúp đỡ trong bối cảnh số ca nhiễm và số người chết vì Covid-19 tiếp tục tăng cao.

Thống đốc Cuomo hôm 03/04 cho biết New York đã ghi nhận 2.935 trường hợp tử vong vì Covid-19, trong đó bao gồm 562 ca mới trong vòng 24 giờ, tăng tới 23% so với ngày trước đó. Đây là tỷ lệ tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại bang.

"Đường cong vẫn đang đi lên," ông Cuomo nói trong cuộc họp báo tại thành phố Albany. New York cũng đã ghi nhận 102.863 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng 10% so với ngày trước đó. Thành phố New York có tới 57.159 ca nhiễm, tăng 5.353 ca chỉ sau 24 giờ.

Hơn 100.000 ca nhiễm và gần 3.000 người chết vì Covid-19, New York kêu cứu
Số ca tử vong vì Covid-19 tại New York lên tới gần 3.000 (Ảnh: AP)

Thống đốc Cuomo cho biết Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits, nơi Lực lượng Đặc công Lục quân Mỹ mới xây bệnh viện dã chiến, sẽ được đưa vào sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Ông cũng cho biết sẽ ký sắc lệnh cho phép bang sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bao gồm khẩu trang y tế, găng tay và máy thở từ các tổ chức công hoặc cá nhân để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

"Tôi sẽ không để người dân tử vong. Tôi sẽ không thể xảy ra tình trạng thiếu máy thở, và người dân có thể chết vì không có máy thở, nhưng các bệnh viện ở những khu vực khác trong bang lại có máy thở không sử dụng," ông nói.

Bên cạnh đó, ông Cuomo kêu gọi chính quyền liên bang giúp đỡ mua thêm máy thở. Thống đốc New York cho biết các bác sĩ hiện đang phải cho hai bệnh nhân dùng chung một máy thở, hay phải sử dụng máy thông khí hai mức áp lực dương hoặc máy gây mê làm máy thở tạm thời.

"New York đang trong cơn khủng hoảng. Hãy giúp đỡ New York. Không bang nào lấy được vật tư hay trang thiết bị bảo hộ cá nhân họ cần. Không bang nào lấy được máy thở họ cần. Thị trường đã sụp đổ," ông nói.

Ông Cuomo cũng cho biết nhà sáng lập Jack Ma và chủ tịch Michael Evans của Alibaba đã "giúp đỡ chúng tôi rất nhiều" trong việc tìm kiếm vật tư y tế.

Tàu USNS Comfort đã được Hải quân Mỹ điều tới thành phố New York để hỗ trợ các bệnh nhân không mắc Covid-19. Tuy vậy tới ngày 03/04, tàu mới chỉ tiếp nhận 20 bệnh nhân, dù có tới 1.000 giường bệnh. Nói về vấn đề này, ông Cuomo cho biết sẽ trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

"Tôi sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng. Tôi biết họ sẽ không tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Tuy vậy họ đã nói vậy ngay từ đầu," ông Cuomo cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)