Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khiến hơn 20 người chết và hàng ngàn người phải nhập viện.
07-1786066142-hon-20-nguoi-chet-trong-nang-nong-lich-su-han-quoc
Nắng nóng bất thường ở Hàn Quốc đã khiến hơn 20 người thiệt mạng (Ảnh: Reuters)

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm này, Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia nhằm bảo vệ tính mạng của người dân.  

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) công bố sáng ngày 6/8, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại thủ đô Seoul dự báo tiếp tục duy trì ở mức đỉnh điểm 39°C vào thứ Sáu, sau khi đã chạm mốc này trong ngày thứ Năm. Mức nhiệt này chỉ kém 0,6°C so với kỷ lục mọi thời đại 39,6°C từng được ghi nhận vào ngày 1/8/2018.

Hàng loạt địa phương khác tại nước này cũng ghi nhận mức nhiệt đỉnh điểm trong ngày thứ Sáu, bao gồm Incheon và Gwangju (38°C); Daejeon và Daegu (37°C); Busan (35°C) cùng Ulsan (34°C). Đặc biệt, tại Yangsan, nhiệt độ đã chạm mốc kỷ lục toàn quốc lên tới 42,5°C vào ngày 5/8.  

Nắng nóng kéo dài đã để lại những hậu quả nặng nề về sức khỏe con người. Dẫn nguồn từ CNA, đợt thời tiết cực đoan này đã làm hơn 20 người tử vong. Dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) chỉ ra rằng, tính riêng trong giai đoạn từ ngày 15/5 đến ngày 6/8, đã có tới hơn 2.221 người phải nhập viện cấp cứu do mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.  

Phát biểu tại cuộc họp khẩn về ứng phó thời tiết cực đoan diễn ra vào ngày 6/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh nắng nóng gay gắt ở mức độ chưa từng có tiền lệ đang diễn ra liên tiếp từng ngày. Ông chia sẻ hiện tượng thời tiết này vốn trước đây chỉ xuất hiện trên tin tức quốc tế thì nay đã trở thành thực tế của chính người dân Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương phải huy động tối đa nhân lực, nguồn lực hiện có để bảo vệ tính mạng người dân. Nhiệm vụ trọng tâm được giao là tăng cường hỗ trợ cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời áp dụng quy định nghỉ ngơi bắt buộc đối với những công nhân phải làm việc ngoài trời trong các khung giờ cao điểm.

Thực tế sinh hoạt của người dân trong những ngày qua gặp vô vàn khó khăn khi Seoul vừa trải qua một đêm ngột ngạt. KMA cho biết nhiệt độ đêm qua tại một số khu vực thậm chí không thể giảm xuống dưới mức 30°C. Để chống chọi với cái nóng, người dân thành phố đã phải đổ xô tìm cách tránh nóng tại các con suối, trung tâm thương mại và những khu vực có trang bị điều hòa không khí.  

Tình hình thời tiết khắc nghiệt này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động văn hóa, thể thao. Giải Bóng chày Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KBO) đã phải đi đến quyết định hủy toàn bộ 10 trận đấu trong hai ngày 5-6/8. Quyết định này được đưa ra sau khi ghi nhận nhiều khán giả bị ngất xỉu vì sốc nhiệt, trong đó có trường hợp một cổ động viên đã gục ngã ngay trên khán đài tại Incheon.  

Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, các chuyên gia khí tượng nhận định bão Dolphin chính là yếu tố gián tiếp khiến đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn, dù cơn bão không đổ bộ trực tiếp vào Hàn Quốc.

Theo báo The Korea Times, nắng nóng được dự báo sẽ hạ nhiệt trên phạm vi toàn quốc vào cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dự kiến dao động trong khoảng từ 27 đến 36°C vào ngày thứ Bảy, và duy trì từ 26 đến 36°C trong ngày Chủ nhật.

Dù có dấu hiệu giảm nhiệt, KMA nhận định mức nhiệt này vẫn sẽ cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, khi nhiệt độ cao nhất trung bình ban ngày của đầu tháng 8 trước đây thường chỉ dao động từ 29 đến 33°C.  

PV (SHTT)