Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ lo ngại về nguy cơ đảo chính từ lực lượng lục quân, đồng thời đề xuất sáp nhập các học viện quân sự nhằm hạn chế rủi ro và tăng cường sự ổn định của quân đội Hàn Quốc.
05-1785945226-tong-thong-han-quoc-keu-goi-cai-to-hoc-vien-quan-su-canh-bao-nguy-co-tai-dien-dao-chinh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi nghe báo cáo chính sách của Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc đảo chính quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ hệ thống đào tạo sĩ quan.

Theo ông Lee, Học viện Quân sự Hàn Quốc là nơi đào tạo những sĩ quan từng đứng sau các cuộc đảo chính trong lịch sử nước này, nhưng đến nay vẫn chưa phải chịu trách nhiệm giải trình. Trên cơ sở đó, ông cho rằng việc hợp nhất các học viện quân sự của Lục quân, Hải quân và Không quân thành một cơ sở đào tạo chung là giải pháp cần được sớm triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ tái diễn những sự việc tương tự.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đặt câu hỏi về khả năng giới tinh hoa trong lực lượng lục quân có thể lặp lại những hành động như trong quá khứ. Ông cho rằng cần xem xét liệu việc một quân chủng phát triển tách biệt và giữ vị thế áp đảo trong toàn quân có còn phù hợp, khi từng xảy ra các cuộc đảo chính gây ảnh hưởng lớn đến đất nước mà chưa có sự giải trình tương xứng.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch thành lập một học viện quân sự hợp nhất. Động thái diễn ra sau vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024, trong đó có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Kim Yong-hyun, người từng theo học tại Học viện Quân sự Hàn Quốc.

Cũng tại phiên họp, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh trật tự quốc tế đang có nhiều biến động. Theo ông, việc duy trì môi trường hòa bình không chỉ góp phần bảo đảm an ninh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Lee đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi các vấn đề về an ninh và đối ngoại thường trở thành chủ đề tranh cãi giữa các đảng phái. Ông khẳng định sẽ tập trung vào những hành động mang lại kết quả thực tế thay vì chỉ dừng ở các cuộc tranh luận.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Bộ Thống nhất tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên, dù Bình Nhưỡng liên tục không phản hồi các đề nghị đối thoại từ Seoul. Theo ông, sau thời gian dài đối đầu và thiếu liên lạc, việc cải thiện quan hệ sẽ không dễ dàng, song chính sách hướng tới hòa bình và cùng tồn tại vẫn cần được duy trì.

QT (SHTT)