Trong thời gian bị giam giữ, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhận lượng tiền gửi lên tới hơn 1,7 tỷ won, mức cao chưa từng có tại trại giam, làm dấy lên nhiều tranh luận về cơ chế quản lý.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được cho là đã nhận hơn 1,7 tỷ won (khoảng 1,15 triệu USD) tiền gửi vào tài khoản trong thời gian một năm bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul. Theo số liệu được công bố, đây là mức tiền gửi cao nhất ghi nhận tại cơ sở này trong giai đoạn từ ngày 10/7/2025 đến 10/7.

Dữ liệu do văn phòng nghị sĩ Park Eun-jung thuộc đảng Tái thiết Hàn Quốc công bố ngày 28/7 cho thấy ông Yoon là người nhận số tiền gửi lớn nhất tại Trung tâm giam giữ Seoul trong khoảng thời gian trên. Tổng số tiền ông nhận được cao gấp hơn sáu lần mức lương của Tổng thống Hàn Quốc trong năm nay và vượt khoảng 13 lần so với người có số tiền gửi đứng thứ hai tại cùng cơ sở giam giữ.

Theo thống kê, sau khi bị đưa trở lại trại giam vào tháng 7 năm ngoái, ông Yoon đã nhận tiền thông qua 39.829 giao dịch và rút khoảng 99,46% tổng số tiền qua 511 lần giao dịch.

29-1785334156-cuu-tong-thong-han-quoc-nhan-hon-17-ty-won-tien-gui-trong-trai-giam
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee cũng đứng đầu danh sách người nhận tiền gửi tại Trung tâm giam giữ Nambu Seoul trong giai đoạn từ ngày 12/8/2025 đến 10/7. Bà nhận tổng cộng 171 triệu won qua 8.119 giao dịch và đã rút 94,5% số tiền này thông qua 92 lần giao dịch.

Theo thông tin được đề cập, ông Yoon và bà Kim đã chuyển số tiền nhận được sang các tài khoản bên ngoài.

Tiền gửi trong trại giam là khoản tiền do người bên ngoài chuyển vào để phạm nhân sử dụng mua các nhu yếu phẩm và đồ dùng cá nhân trong thời gian chấp hành án. Tuy nhiên, việc xuất hiện các khoản tiền gửi với quy mô rất lớn đã làm dấy lên lo ngại về khả năng hệ thống này có thể bị lợi dụng cho những mục đích khác do cơ chế giám sát chưa chặt chẽ.

Theo quy định của Hàn Quốc, số dư tối đa mà một phạm nhân được phép sử dụng dưới dạng tiền gửi trong trại giam là 4 triệu won. Phần tiền vượt quá hạn mức có thể được hoàn trả sau khi mãn hạn tù hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân theo yêu cầu.

Các chuyên gia nhận định hệ thống tiền gửi trong trại giam còn tồn tại kẽ hở do thiếu cơ chế công khai thông tin và việc thực hiện nghĩa vụ thuế chưa hiệu quả. Dù số tiền được sử dụng cùng lúc bị giới hạn, pháp luật hiện không quy định mức trần đối với tổng số tiền được gửi vào hoặc số lần giao dịch, tạo điều kiện để các khoản tiền liên tục được nộp và rút với tần suất cao.

Theo bài báo, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, 65 tuổi, hiện đang đối mặt với 8 vụ kiện pháp lý. Ông cũng đang kháng cáo bản án tù chung thân được tuyên hồi tháng 2, đồng thời tiếp tục tham gia các quá trình tố tụng khác khi việc xét xử đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều diễn biến phức tạp.

QT (SHTT)