Ngày 19/2/2026 đã trở thành một cột mốc pháp lý lịch sử của xứ sở Kim Chi khi Tòa án chính thức đưa ra phán quyết cao nhất đối với ông Yoon Suk Yeol. Sau cuộc khủng hoảng thiết quân luật chấn động, cựu lãnh đạo này đã phải đối mặt với mức án nghiêm khắc nhất cho hành vi lật đổ trật tự hiến pháp quốc gia.

Phán quyết này là kết quả cuối cùng sau chuỗi biến cố bắt đầu từ đêm 3/12/2024, đưa ông Yoon Suk Yeol trở thành cựu Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm hình sự sau khi rời nhiệm sở.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul khẳng định việc ban bố thiết quân luật và điều động quân đội bao vây Quốc hội của ông Yoon là hành vi vi hiến nghiêm trọng.

19-1771489207-cuu-tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-bi-tuyen-an-tu-chung-than.webp
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tại tòa ngày 26/9. Ảnh: YONHAP.

Tòa xác định ông Yoon là người đứng đầu âm mưu nội loạn nhằm vô hiệu hóa các cơ quan quyền lực và phá hoại nền dân chủ.

Dù các công tố viên đã đề nghị án tử hình do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án tù chung thân sau khi cân nhắc các yếu tố pháp lý liên quan.

Trong suốt quá trình xét xử, ông Yoon Suk Yeol vẫn giữ thái độ kiên định. Ông phủ nhận mọi tội danh, khẳng định thiết quân luật là quyết định sống còn để bảo vệ an ninh quốc gia trước các thế lực phản quốc.

Thẩm phán bác bỏ lập luận này, cho rằng không một cá nhân nào, kể cả Tổng thống, được phép đứng trên Hiến pháp và sử dụng vũ lực để thao túng cơ quan lập pháp.

Sự việc khép lại sau 443 ngày kể từ đêm biến cố thiết quân luật. Ông bị bắt giữ ngay tại dinh thự sau nhiều ngày đối đầu căng thẳng với cơ quan điều tra. Trước đó vào tháng 1/2026, ông đã nhận án 5 năm tù vì tội cản trở công lý.

Vụ án này gợi nhắc lại sự kiện năm 1996 khi cựu Tổng thống Chun Doo-hwan cũng từng bị tuyên án tử hình (sau đó giảm xuống chung thân) với tội danh tương tự.

Ngay trước thềm tuyên án, khu vực quanh Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã trở thành điểm nóng khi các nhóm ủng hộ ông Yoon tập trung biểu tình đông đảo, yêu cầu tòa tuyên trắng án. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng đã được đưa ra, đánh dấu một bài kiểm tra khắc nghiệt về giới hạn quyền lực tối cao tại Hàn Quốc.

TN (SHTT)