Sau bản án tù chung thân liên quan đến vụ thiết quân luật, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với một phán quyết nghiêm khắc khác.

Ngày 12/6, một tòa án tại Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol mức án 30 năm tù sau khi xác định ông có liên quan đến việc chỉ đạo đưa máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên trong năm 2024.

Theo cáo trạng, ông Yoon bị cáo buộc đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái của Hàn Quốc thực hiện các chuyến bay xâm nhập Triều Tiên vào tháng 10/2024. Các công tố viên cho rằng động thái này nhằm kích động căng thẳng với Bình Nhưỡng, qua đó tạo tiền đề cho kế hoạch ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

12-1781252597-cuu-tong-thong-han-quoc-nhan-them-an-tu-30-nam
Phiên tòa tuyên án cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

Nhóm công tố đặc biệt do bà Cho Eun Suk phụ trách trước đó đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu tổng thống. Theo phía công tố, việc đưa UAV vào không phận Triều Tiên không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, làm suy yếu kỷ luật quân đội và gây bất ổn trong nước.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh rằng một trong những chiếc UAV đã bị rơi, tạo điều kiện để phía Triều Tiên tiếp cận những thông tin quân sự nhạy cảm của Hàn Quốc, từ đó gây phương hại trực tiếp đến lợi ích an ninh của Seoul.

Trong bản án, hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động quân sự để tạo ra những điều kiện cần thiết phục vụ cho việc áp đặt thiết quân luật. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định tuyên mức án nặng đối với ông Yoon.

Phán quyết mới được đưa ra không lâu sau khi cựu tổng thống nhận án tù chung thân trong một vụ án khác. Trước đó vào tháng 2 năm nay, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã kết luận ông là người chủ mưu trong nỗ lực áp đặt thiết quân luật trái pháp luật nhằm kiểm soát Quốc hội. Dù phía công tố đề nghị mức án tử hình, tòa án khi đó đã tuyên án tù chung thân do kế hoạch chưa được chuẩn bị đầy đủ và không gây thiệt hại về người.

Trong cùng vụ án liên quan đến hoạt động UAV, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun cũng bị tuyên phạt 30 năm tù. Trong khi đó, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Yeo In Hyung nhận mức án 15 năm tù giam.

Riêng tướng Kim Yong Dae, người bị cáo buộc trực tiếp chỉ huy chiến dịch UAV trên thực địa, bị tuyên án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách kéo dài 5 năm.

Với bản án mới nhất, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với những hệ lụy pháp lý nặng nề, đánh dấu thêm một chương đầy biến động trong sự nghiệp chính trị của ông.

Thùy Dương (SHTT)