Kiểm tra một khách sạn trên địa bàn TP.HCM, công an phát hiện 83 người quốc tịch Trung Quốc cùng lượng lớn máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ việc 83 người quốc tịch Trung Quốc bị phát hiện lưu trú tập trung tại một khách sạn trên địa bàn cùng hàng trăm thiết bị điện tử phục vụ liên lạc và kết nối mạng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đang triển khai trên toàn thành phố. Nhà chức trách đánh giá việc phát hiện kịp thời nhóm người nước ngoài này đã góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh một tụ điểm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngày 8/6, trong quá trình kiểm tra đồng loạt các cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 83 công dân Trung Quốc đang cư trú tại khách sạn The Emerald Gold, thuộc khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương. Qua kiểm tra, nhóm người này được xác định đã thuê toàn bộ khách sạn để lưu trú.

Khám xét khu vực lưu trú, công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác. Đây là những tang vật đang được cơ quan điều tra giám định, làm rõ mục đích sử dụng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy phần lớn những người nói trên có dấu hiệu nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm này chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhằm vào công dân Trung Quốc.

Tang vật trong vụ án phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Tang vật trong vụ án phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo điều tra bước đầu, hệ thống thiết bị và nhân sự mới được tập kết trong thời gian ngắn, chưa kịp đưa vào vận hành trước khi bị phát hiện.

Vụ việc nằm trong kế hoạch kiểm tra diện rộng do Công an TP.HCM triển khai. Trước đó, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát 420 cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 84 cơ sở không thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Ngoài ra, gần 300 người nước ngoài bị phát hiện có các hành vi vi phạm như nhập cảnh trái phép, lao động trái phép, đánh bạc hoặc tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Công an TP.HCM cho biết thực tế kiểm tra cho thấy một số cơ sở lưu trú vì mục đích lợi nhuận đã cho người nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý thuê phòng nhưng không thực hiện nghĩa vụ khai báo lưu trú theo quy định.

Nhà chức trách cảnh báo hành vi tiếp tay cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép có thể bị xử lý hình sự theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.

HL (SHTT)