Thất bại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 đã đẩy bóng đá Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng mới khi Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu điều tra toàn diện chiến dịch của đội tuyển.

Bóng đá Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn đầy biến động sau khi đội tuyển quốc gia sớm dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026. Trước kết quả gây thất vọng này, Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn kém thuyết phục của đội tuyển.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ sự bất ngờ trước việc đội tuyển bị loại sớm, đồng thời cho rằng quá trình lựa chọn HLV trưởng cần được xem xét lại khi yếu tố năng lực dường như chưa được đặt ở vị trí ưu tiên. Ông cũng đề cập đến nguồn ngân sách và các nguồn lực nhà nước đã được đầu tư cho chiến dịch World Cup, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì kết quả không như kỳ vọng.

29-1782688547-tong-thong-han-quoc-chi-dao-dieu-tra-that-bai-cua-dtqg-hlv-hong-myung-bo-tu-chuc
Các cầu thủ Hàn Quốc thất vọng sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Lee yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng phân tích nguyên nhân thất bại, đồng thời xây dựng các giải pháp cải tổ công tác quản lý thể thao nhằm tránh lặp lại tình trạng tương tự trong tương lai. Ông khẳng định việc đổi mới hệ thống quản lý sẽ sớm được thúc đẩy để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác điều hành.

Giữa làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, HLV Hong Myung-bo cũng xác nhận sẽ rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Cựu danh thủ với 136 lần khoác áo đội tuyển quốc gia thừa nhận đây là quyết định không hề dễ dàng, nhưng ông chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm về chiến dịch World Cup không thành công.

Ông cho biết khi đảm nhận cương vị dẫn dắt đội tuyển, bản thân luôn xác định sẽ chịu trách nhiệm cho đến những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, kết quả tại giải đấu buộc ông phải khép lại nhiệm kỳ trong sự tiếc nuối.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ giành được 3 điểm sau ba lượt trận khi đánh bại CH Czech nhưng để thua hai đối thủ là Mexico và Nam Phi. Thành tích này không đủ giúp đội bóng góp mặt trong nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp.

Việc bị loại càng khiến dư luận thất vọng khi Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đội tuyển có vị thế cao trong bảng đấu. Dù vẫn còn hy vọng sau lượt trận cuối, đội bóng không thể tự quyết số phận và phải chờ kết quả từ các bảng khác trước khi chính thức nói lời chia tay giải đấu.

29-1782688547-tong-thong-han-quoc-chi-dao-dieu-tra-that-bai-cua-dtqg-hlv-hong-myung-bo-tu-chuc
HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức và nhận trách nhiệm sau chiến dịch World Cup thất bại của Hàn Quốc.

Thực tế, việc bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo đã gây nhiều tranh cãi từ trước khi World Cup khởi tranh. Sau khi ông trở lại dẫn dắt đội tuyển vào năm 2024, Bộ Thể thao từng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc xem xét lại quyết định này với lý do quy trình bổ nhiệm có dấu hiệu chưa bảo đảm các quy định nội bộ, đồng thời đánh giá cuộc phỏng vấn tuyển chọn khó có thể coi là hợp lý. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Theo Tổng thống Lee Jae Myung, cơ chế hiện hành đang khiến việc giám sát, kiểm tra cũng như quy trách nhiệm đối với những người có thẩm quyền trong quá trình bổ nhiệm trở nên khó khăn. Ông cũng đặt vấn đề cần làm rõ ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích cá nhân trong công tác lựa chọn nhân sự lãnh đạo.

Dù từng giúp Hàn Quốc giành vé tới World Cup 2026 với thành tích bất bại ở vòng loại, HLV Hong Myung-bo vẫn không thể cứu vãn chiến dịch tại vòng chung kết. Kết quả đáng thất vọng không chỉ khép lại nhiệm kỳ của ông mà còn khiến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận.

Minh Ngọc (SHTT)