Muốn giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày, một người phụ nữ 32 tuổi tại Nhật Bản đã liên tục lợi dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) để thực hiện hàng nghìn đơn hàng ảo.
07-1786067294-hon-2000-lan-dat-hang-roi-huy-don-nguoi-phu-nu-bi-bat
Ảnh: TBS News

Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa liên quan lên tới khoảng 43 tỷ yên.

Cảnh sát Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) cho biết đã bắt giữ nghi phạm Mayu Yoshida (32 tuổi) với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh.  

Theo thông tin từ Asahi Shimbun, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, Yoshida đã liên tục truy cập vào trang web thương mại điện tử của Shueisha, nhà xuất bản danh tiếng sở hữu hàng loạt thương hiệu truyện tranh đình đám. Cô bị cáo buộc liên tục đặt mua nhiều mặt hàng lưu niệm cùng các mô hình nhân vật.  

Chiêu thức được nghi phạm sử dụng là cố tình điền những địa chỉ giao hàng không có thật, chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), sau đó tiến hành hủy đơn. Quá trình điều tra cho thấy đã có hơn 2.000 đơn hàng bị hủy bằng phương thức này.  

Tính chung toàn bộ các sản phẩm liên quan trong vụ án, tổng giá trị hàng hóa bị ảnh hưởng ước tính lên tới khoảng 43 tỷ yên (tương đương khoảng 7.100 tỷ đồng). Lượng đơn hàng ảo khổng lồ xuất hiện liên tục đã khiến hệ thống vận hành lẫn hoạt động kinh doanh thực tế của Shueisha bị xáo trộn và ảnh hưởng nặng nề.  

Tại cơ quan điều tra, Mayu Yoshida đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Người phụ nữ này khai nhận rằng do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống hằng ngày nên đã tìm đến việc đặt hàng rồi hủy đơn như một cách xả stress.

Nghi phạm thừa nhận đã thực hiện hành vi này hơn 2.000 lần mà không nhận thức được mức độ nghiêm trọng cũng như hậu quả pháp lý từ việc làm của mình cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.  

PV (SHTT)