Bất chấp những nỗ lực gây sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kéo giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm lớn tại Mỹ vẫn lên kế hoạch tăng giá hàng loạt trong năm 2026.
Hơn 350 loại thuốc tại Mỹ dự kiến tăng giá trong năm 2026, bất chấp sức ép từ Nhà Trắng
Các loại thuốc tại Mỹ tiếp tục tăng giá mạnh bất chấp những sức ép từ Nhà Trắng.

Theo dữ liệu mới công bố, ít nhất 350 thương hiệu thuốc kê đơn được dự báo sẽ điều chỉnh tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 4%, trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải trả chi phí thuốc cao nhất thế giới.

Thông tin do công ty nghiên cứu y tế 3 Axis Advisors cung cấp cho thấy số lượng thuốc tăng giá trong năm 2026 cao hơn đáng kể so với năm trước, khi chỉ khoảng 250 loại thuốc được điều chỉnh giá. Danh sách dự kiến tăng giá bao gồm nhiều loại vaccine ngừa COVID-19, virus hợp bào hô hấp (RSV), vaccine phòng bệnh giời leo, cùng các thuốc điều trị ung thư và bệnh mạn tính, trong đó có Ibrance – một trong những thuốc ung thư vú bán chạy tại Mỹ.

Hiện nay, bệnh nhân Mỹ phải chi trả mức giá thuốc theo đơn cao nhất thế giới, thường cao gần gấp ba lần so với các quốc gia phát triển khác. Đây là vấn đề từng nhiều lần được Tổng thống Trump nhấn mạnh, với cam kết đưa giá thuốc tại Mỹ về mức “tương đương các nước giàu có”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những nỗ lực chính sách đến nay mới chỉ tạo ra tác động hạn chế.

Chính quyền Mỹ đã đạt được các thỏa thuận đàm phán giá với 14 hãng dược phẩm đối với một số loại thuốc thuộc chương trình Medicaid, phục vụ người thu nhập thấp và người phải trả tiền mặt. Các tập đoàn lớn như Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis và GSK đều tham gia các thỏa thuận này. Dù vậy, nhiều hãng trong số đó vẫn thông báo tăng giá một số sản phẩm ngay từ đầu năm 2026.

Bác sỹ Benjamin Rome, nhà nghiên cứu chính sách y tế tại Bệnh viện Brigham and Women’s (Boston), nhận định rằng các thỏa thuận giá được công bố mang tính biểu tượng nhiều hơn là chuyển đổi thực chất.

Theo ông, các công ty dược đang tối đa hóa giá niêm yết, trong khi âm thầm đàm phán giảm giá với các hãng bảo hiểm và đơn vị quản lý lợi ích dược phẩm, dẫn đến việc người tiêu dùng trả tiền mặt vẫn phải gánh chi phí rất cao.

Pfizer là hãng công bố số lượng đợt tăng giá lớn nhất, với khoảng 80 loại thuốc dự kiến điều chỉnh. Danh mục này bao gồm thuốc ung thư Ibrance, thuốc điều trị đau nửa đầu Nurtec, thuốc Paxlovid dùng trong điều trị COVID-19, cùng nhiều loại thuốc sử dụng trong bệnh viện như morphine và hydromorphone. Phần lớn các đợt tăng giá của Pfizer ở mức dưới 10%, song vaccine ngừa COVID-19 Comirnaty dự kiến tăng tới 15%. Đáng chú ý, một số thuốc bệnh viện có giá thấp ghi nhận mức tăng cao hơn nhiều lần.

Pfizer khẳng định mức điều chỉnh giá trung bình cho năm 2026 thấp hơn lạm phát chung, đồng thời cho rằng việc tăng giá là cần thiết để duy trì đầu tư cho nghiên cứu, phát triển thuốc mới và bù đắp chi phí hoạt động gia tăng. Tương tự, hãng dược GSK của châu Âu cũng dự kiến tăng giá khoảng 20 loại thuốc và vaccine, với biên độ từ 2% đến 8,9%, đồng thời cam kết giữ giá ở “mức hợp lý” để hỗ trợ đổi mới khoa học.

Theo các chuyên gia, tháng 1 hằng năm là thời điểm cao điểm để các hãng dược phẩm tại Mỹ công bố điều chỉnh giá, do đó thị trường có thể còn chứng kiến thêm nhiều đợt tăng – giảm giá trong thời gian tới. So với quá khứ, tốc độ tăng giá thuốc hiện nay đã chậm lại, phần nào phản ánh sức ép từ giới lập pháp và các chính sách mới, trong đó có quy định xử phạt những hãng để giá thuốc trong chương trình Medicare tăng nhanh hơn lạm phát.

Ở chiều ngược lại, một số hãng dược cũng dự kiến giảm giá khoảng 9 loại thuốc. Đáng chú ý nhất là Jardiance với mức giảm hơn 40%, cùng ba liệu pháp liên quan. Jardiance nằm trong nhóm 10 loại thuốc được Chính phủ Mỹ đàm phán giá thấp hơn cho chương trình Medicare dành cho người từ 65 tuổi trở lên trong năm 2026, với mức giảm theo thỏa thuận lên tới hơn 60%.

Dù có những tín hiệu giảm giá cục bộ, bức tranh chung cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí thuốc cao trong năm tới, đặt ra thách thức lớn cho các cam kết cải cách giá thuốc của chính quyền liên bang.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật và Xã hội)