-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
Thế giới
01/10/2020 10:07Hơn 40 quốc gia đã đăng ký vắc-xin Covid-19 của Nga
Theo Sputnik đưa tin, ông Manturov lưu ý rằng vào đầu tháng 9, số lượng đơn đăng ký là khoảng 30, nhưng hiện đã có hơn 40. Bộ trưởng nói thêm rằng trong số đó có các quốc gia ở Châu Âu, Trung Đông, cũng như Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á.
Vào tháng 8, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vắc-xin đầu tiên trên thế giới để phòng ngừa COVID-19, do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tế và Vi sinh mang tên Gamaleya phát triển và hợp tác sản xuất với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga. Vắc xin được đặt tên là "Sputnik V".
Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và bang Parana của Brazil đã nhất trí hợp tác quảng bá vắc xin Sputnik V của Nga. Trong khuôn khổ thỏa thuận đã ký, sẽ tổ chức việc sản xuất vắc xin của Nga và cung cấp vắc xin này cho Brazil và các nước Mỹ Latinh khác.
"Các thử nghiệm lâm sàng tương tự đối với vắc-xin Sputnik V đã được lên kế hoạch ở một số quốc gia khác, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Xê-út, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nền tảng vectơ vi-rút ở người, cơ sở để phát triển vắc-xin Nga, an toàn cho sức khỏe và đã được thử nghiệm trong nhiều thập kỷ qua hơn 250 cuộc thử nghiệm lâm sàng", - người đứng đầu RDIF Kirill Dmitriev cho biết.
"Vào ngày 1 tháng 10, Cộng hòa Belarus sẽ bắt đầu tiêm chủng cho những người tình nguyện như một phần của nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược về vắc xin Sputnik V. RDIF đang tài trợ cho thử nghiệm lâm sàng này tại Cộng hòa Belarus với sự tham gia của 100 người", - RDIF cũng lưu ý.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng (09:29)
- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Tổng thống Pháp sẽ cung cấp bằng chứng vợ không phải đàn ông (09:00)





