Thế giới

Hơn 57.000 người Sinagpore ký đơn yêu cầu phạt cậu bé ném mèo từ tầng 22 xuống đất

Video đăng tải trên Facebook cho thấy bé trai đi theo con mèo đen ra khỏi thang máy, sau đó bế bổng nó lên và ném qua rìa cửa sổ. Vài giây sau, một tiếng động lớn vang lên.

Hơn 57.000 người Sinagpore ký đơn yêu cầu phạt cậu bé ném mèo từ tầng 22 xuống đất
Video từ camera an ninh cho thấy cậu bé bế con mèo và ném qua cửa sổ (Ảnh: CNA)

Con mèo bé trai ném, tên là Panther, chết do vết thương quá nặng. Báo cáo của cảnh sát về vụ việc đã được hoàn tất, và Dịch vụ Động vật và Thú Y Singapore (AVS) tuần trước cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Giám đốc điều hành AVS đề nghị công chúng "không đồn đại về chi tiết vụ việc, để cuộc điều tra diễn ra thuận lợi".

Một cuộc vận động trên mạng xã hội kêu gọi nhà chức trách "điều tra toàn diện và truy cứu trách nhiệm thủ phạm" đã thu hút hơn 57.000 chữ ký, tính đến chiều 19/12.

Ông Josephus Tan thuộc công ty Invictus Law cho rằng cậu bé gây ra vụ ném mèo có thể đối mặt án phạt tội hành hạ động vật. Án phạt cho người vi phạm lần đầu tối đa là tù 18 tháng và phạt 15.000 đô la Singapore, hoặc cả hai.

Do vụ việc được camera an ninh ghi lại, Tan cho rằng không có gì để tranh cãi về hành động của bé trai. Thay vào đó, vấn đề cần được tìm hiểu là trạng thái tâm thần của bé trai lúc đó.

"Liệu bé trai có đủ trưởng thành để hiểu hành động vi phạm của mình không? Liệu bé trai có gặp vấn đề thần kinh ở thời điểm gây ra vi phạm không?," ông Tan đặt câu hỏi.

Ông Chua Hock Lu thuộc Công ty Kalidass Law cũng cho rằng việc đánh giá tình trạng tâm thần của bé trai sẽ là quan trọng, ngay cả khi cấu thành hành vi vi phạm pháp luật.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tối thiểu ở Singapore là 10 tuổi, nghĩa là hành vi của trẻ em dưới 10 tuổi không thể coi là vi phạm pháp luật.

Trẻ từ 10-12 tuổi chưa đủ trưởng thành để hiểu bản chất và hậu quả của hành động cũng không bị truy tố hình sự.

"Sự khác biệt chính giữa hai điều trên là với trường hợp thứ hai, Tòa án Thiếu niên sẽ quyết định liệu đứa trẻ có đủ trưởng thành dựa trên sự thật về vụ án, và do đó có thể bị kết tội," Tan nói.

Tan cho rằng đứa trẻ nhiều khả năng sẽ không bị phạt hay phải nhận án tù khi bị kết án. Án phạt có thể là quản chế với yêu cầu hoàn tất một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như tư vấn hoặc trị liệu.

Hồi năm 2016, Lee Wai Leong, 41 tuổi, từng bị kết án 18 tháng quản thúc vì ném một  con mèo từ tầng 13 xuống đất, khiến nó bị chết.

Đánh giá của Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore kết luận Lee bị thiểu năng trí tuệ dạng vừa, và "rõ ràng khá là ngớ ngẩn", báo chí Singapore thời điểm đó đưa tin.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hon-57-000-nguoi-sinagpore-ky-on-yeu-cau-phat-cau-be-nem-meo-tu-tang-22-xuong-at-a365843.html