Hàng nghìn người tập trung tại trại căn cứ Everest thải hơn 6.000 lít nước tiểu mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy riêng lượng nhiệt từ số nước tiểu này có thể góp phần làm tan khoảng 154 tấn băng trong một mùa leo núi kéo dài 50 ngày.

Mỗi mùa leo núi, trại căn cứ Everest trở thành nơi tập trung của hàng nghìn người. Cùng với sự gia tăng hoạt động của con người, một lượng lớn nước tiểu cũng được thải ra môi trường, tạo thêm tác động lên khu vực sông băng vốn đang tan nhanh.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Regional Environmental Change ngày 29/8, người leo núi và hướng dẫn viên ở độ cao lớn phải uống nhiều nước để hạn chế nguy cơ mất nước. Vì vậy, lượng nước tiểu thải ra mỗi ngày có thể vượt 6.000 lít.

Phần lớn lượng nước này được xả trực tiếp lên các sông băng xung quanh trại căn cứ Everest. Các nhà nghiên cứu tính toán rằng chỉ riêng nhiệt từ 6.000 lít nước tiểu mỗi ngày có thể khiến khoảng 154 tấn băng tan trong một mùa leo núi kéo dài 50 ngày.

04-1788510232-hon-6000-lit-nuoc-tieu-moi-ngay-cua-nguoi-leo-everest-co-the-khien-154-tan-bang-tan

Một khu dân cư tạm thời giữa vùng băng giá

Quy mô tập trung con người tại Everest là một trong những nguyên nhân khiến tác động này đáng chú ý.

Trong mùa leo núi mùa xuân, hàng nghìn người gồm người leo núi, hướng dẫn viên và nhân viên hậu cần dựng khoảng 1.600 lều tại trại căn cứ. Khu vực này dần hình thành một khu dân cư tạm thời với nhiều tiện nghi như quầy cà phê, Internet tốc độ cao, vòi tắm nước nóng, tivi màn hình lớn và hệ thống sưởi dưới sàn lều.

Nghiên cứu cũng cho thấy khu vực xung quanh trại căn cứ đang ấm lên với tốc độ đáng kể. Dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat trong giai đoạn 1991-2023 cho thấy nhiệt độ bề mặt tại đây tăng trung bình 0,28 độ C mỗi năm, gần gấp đôi tốc độ tăng được ghi nhận ở khu vực sông băng Khumbu xung quanh.

Đáng chú ý, con số 154 tấn băng có thể chưa phản ánh đầy đủ tác động từ hoạt động của con người tại đây. Nghiên cứu chưa tính đến nhiệt từ các chuyến bay trực thăng, thân nhiệt của người leo núi hay lượng nhiệt tỏa ra từ những đàn bò yak được sử dụng để vận chuyển hàng hóa.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân chính khiến sông băng tại Everest tan chảy. Tuy nhiên, việc hàng nghìn người cùng tập trung tại một khu vực vốn đang chứng kiến tốc độ tan băng nhanh, đồng thời tạo ra lượng chất thải lớn mỗi ngày, được đánh giá là “không bền vững”.

Nhóm nghiên cứu vì vậy đề xuất cân nhắc chuyển trại căn cứ khỏi khu vực sông băng đến một địa điểm ổn định hơn ở gần đó trong tương lai.

Nằm ở độ cao khoảng 5.364 m, trại căn cứ Everest là điểm tập kết chính của các đoàn leo núi trước khi tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới.

Thùy Dương (SHTT)