-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Thế giới
05/11/2024 17:45Hơn 81 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, khảo sát mới hé lộ thế giằng co Trump-Harris
Hãng tin BBC trích dẫn thống kê của Phòng nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida cho biết, tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm trên toàn nước Mỹ tính đến ngày 4/11 đạt gần 81,4 triệu người. Trong đó, hơn 44,4 triệu người đi bầu trực tiếp và gần 37 triệu người đã bỏ phiếu qua thư.
Dữ liệu mới cho thấy, dù tổng số cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm năm nay vẫn kém xa con số 101,5 triệu ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, nhưng vẫn cao hơn đáng kể hai cuộc bầu cử tổng thống trước đó vào năm 2016 (47,2 triệu) và năm 2012 (46,2 triệu).
Hôm 4/11, PBS News/NPR/Marist đã công bố kết quả cuộc khảo sát quốc gia cuối cùng trước tổng tuyển cử 5/11, hé lộ hai ứng viên tổng thống năm nay đang cạnh tranh rất gắt gao về tỉ lệ ủng hộ của cử tri.
Theo cuộc khảo sát trên, Phó Tổng thống Harris hiện giành được tỉ lệ ủng hộ trên toàn quốc là 51%, hơn 4% so với cựu Tổng thống Trump (tỉ lệ ủng hộ là 47%). Kết quả này tương tự kết quả thăm dò dư luận trước ngày bầu cử quốc gia cách đây 4 năm, khi ứng viên tổng thống Dân chủ khi đó Joe Biden nhận được sự ủng hộ của 51% số người được hỏi còn ứng viên Cộng hòa Trump bám đuổi theo sau với 47% ủng hộ.
Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ông Trump lại đang tạm dẫn trước bà Harris 5% ủng hộ ở nhóm cử tri độc lập.
Nhóm khảo sát phát hiện, khoảng cách giới tính đã giảm đáng kể trong những ngày cuối cùng trước bầu cử. Ông Trump từng chiếm ưu thế về tín nhiệm của nhóm cử tri nam với tỉ lệ 57% so với 41% của bà Harris, nhưng hiện cách biệt đã thu hẹp xuống 51% và 47%. Ngược lại, lợi thế của bà Harris đối với nhóm cử tri nữ cũng bị giảm sút, khi khoảng cách dẫn trước 18% của nữ phó tổng thống so với ông Trump trước đây hiện giảm xuống còn 11%.
Các chuyên gia của PBS News/NPR/Marist cũng ghi nhận, những nỗ lực của bà Harris nhằm vượt qua ranh giới đảng phái có thể đang phát huy tác dụng, vì 8% thành viên đảng Cộng hòa nói sẽ bỏ phiếu cho nữ ứng viên của đảng Dân chủ, tăng so với con số 5% một tháng trước. Chỉ có 4% thành viên dảng Dân chủ khẳng định sẽ ủng hộ ông Trump.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Nam MC từng nổi đình nổi đám những năm 2000 bỗng "nghỉ hưu non", bà xã hé lộ quá khứ ít ai biết đến (22:12)
- Nhiều tiệm vàng ở TP HCM bị xử phạt sau đợt kiểm tra hàng loạt (22:00)
- Xuân Son bị từ chối bàn thắng, CLB Nam Định bị cầm hòa (1 giờ trước)
- Hyundai Palisade giảm tới 170 triệu: "Tụt xuống" phân khúc Santa Fe, "quyết chiến" Ford Explorer (1 giờ trước)
- Kết luận vụ thầy giáo dạy toán bị phụ huynh tố nhéo tai 17 học sinh ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 8 ở Đắk Lắk bị xịt hơi cay trước cổng trường, hé lộ lý do ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán thịt lợn ở Ninh Bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cháy lớn, cầu lửa bùng lên tại kho xưởng ở Đông Anh (2 giờ trước)
- Mèo hoang rơi vào chuồng dã nhân tại Thảo Cầm Viên, nhân viên tức tốc giải cứu khẩn cấp (3 giờ trước)
- Quảng Trị: Phát hiện 5 rìu đá thời tiền sử 8.000 năm tuổi trong hang Én (3 giờ trước)