-
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam -
Danh sách các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước: Lưu ngay để không bỏ lỡ khoảnh khắc giao thừa -
Vàng miếng tiếp đà "lao dốc", bốc hơi hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày -
Hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân -
SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn
Thế giới
14/11/2018 18:46Hôn nhân ma Trung Quốc làm ‘nở rộ’ nạn ăn cắp và buôn bán bất hợp pháp xác chết nữ
Hình thức hôn nhân ma phổ biến nhất là làm lễ cưới một người đàn ông đã chết với một người phụ nữ đã chết, cho dù giữa họ khi còn sống có quan hệ hay không. Theo truyền thuyết, nếu ai đó (chưa lập gia đình) qua đời mà không được tặng một đám cưới ma thích hợp, hồn ma của anh ta hoặc cô ta sẽ ám những người còn sống trong gia đình, gây ra những tai ương, thiệt hại tài sản thậm chí triệt hại giống nòi của dòng họ.
Do đó, đám cưới ma không chỉ đơn thuần là để đem lại… hạnh phúc cho người chết, mà quan trọng không kém - đôi khi còn hơn thế - là vì lợi ích của các thành viên còn sống trong gia đình.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa hai người đã chết không phải là loại đám cưới ma duy nhất. Thật thú vị, khi một đám cưới ma hoàn toàn có thể được tiến hành giữa… hai 2 người đang sống. Nghi lễ này được thực hiện khi một người nam giới đã hứa hôn, vì 1 lý do nào đó, chết trước hôn lễ của anh ta. Nếu hôn thê của anh ta chấp nhận, đám cưới ma sẽ được diễn ra giữa cô ta và một người khác trong vai của chú-rể-đã-qua-đời.
Mặc dù hôn phu thực sự đã qua đời, người phụ nữ - cô dâu trong đám cưới ma này - sẽ được linh hồn của chú rể và dòng tộc anh ta bảo vệ trọn đời. Nghi lễ này không chỉ giúp vị hôn phu có thể ngậm cười nơi chín suối mà còn đảm bảo cho người phụ nữ sau này nếu quyết định “đi bước nữa” sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên, nếu một người phụ nữ chết trước hôn lễ của mình, gia đình vị hôn phu không bắt buộc phải thực hiện nghi lễ đám cưới ma. Một người đàn ông còn sống cũng có thể trải qua một cuộc hôn nhân ma nếu cô dâu của anh ta chết sớm.
Dù vậy, rất ít bằng chứng về cuộc hôn nhân ma xảy ra giữa một người đàn ông sống và cô dâu đã chết của anh ta. Có thể thấy, ngay cả trong nghi lễ đám cưới ma, tư tưởng trọng Nam khinh Nữ của người Trung Quốc cũng được đặc tả một cách rõ nét.
Khái niệm về hôn nhân ma, là một truyền thống, hoặc nghi lễ có vẻ vô cùng kỳ lạ đối với những ai lần đầu tiên được nghe về nó. Nhưng nó đã, đang là 1 phần của đời sống tâm linh của người Trung Quốc.
Cho đến tận những ngày này, ở nhiều nơi của Trung Quốc, nghi lễ vẫn diễn ra, đặc biệt là các vùng nông thôn thuộc tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Thiểm Tây bất chấp chính phủ đã ban lệnh cấm từ năm 1949.
Trong một thời gian, từ cuối thập niên 80 của thế kỉ trước, trong đám cưới ma, “cô dâu” thường được thay thế bằng một tấm hình lớn (chân dung người thật) hoặc hình nhân được làm bằng giấy hay bột. Nhưng quan niệm các “cô dâu giấy” hay “cô dâu bột” không đủ để làm thỏa mãn người chết hoặc không đủ để đem lại may mắn cho những người còn sống đã làm nảy sinh những dịch vụ ăn theo đầy hắc ám.
Đáng lên án nhất, chính là nạn ăn cắp và buôn bán bất hợp pháp xác chết nữ. Theo thống kê của FirsPost, chỉ riêng quận Hongtong của tỉnh Sơn Tây đã xảy ra ít nhất 30 vụ đào mộ trộm xác chết nữ trong quãng thời gian từ 2013-2016. Những xác chết nữ bị trộm sau đó sẽ được bán cho gia đình của những người đàn ông đã qua đời với giá siêu khủng.
Năm 2015, Tân Hoa Xã đưa tin, một gia đình ở Sơn Tây đã phải trả tới 180 nghìn NDT (tương đương gần 600 triệu VNĐ theo tỷ giá hiện tại) cho một xác chết nữ, để làm “cô dâu ma” cho người con trai tuổi đôi mươi vừa mới qua đời. Thậm chí, những năm gần đây rất nhiều công ty “môi giới cô dâu ma” đã ra đời để phục vụ nhu cầu cho những giai đình có con trai chết trẻ.
Hôn nhân sau khi chết ở Pháp
Trung Quốc không phải nền văn hóa duy nhất “sở hữu” truyền thống hôn nhân ma. Trong Thế chiến thứ nhất, nghi lễ tương tự từng được áp dụng ở Pháp, xuất phát từ nhu cầu của những phụ nữ đã mất đi hôn phu bởi cuộc chiến. Truyền thống này vẫn được duy trì cho tới hôm nay và người Pháp gọi nó là "hôn nhân sau khi chết".
Các trường hợp mà “hôn nhân sau khi chết” thời hiện đại thường được áp dụng, chủ yếu vì nguyện vọng muốn tổ chức hôn lễ của 1 người phụ nữ với hôn phu hoặc người yêu đã chết bởi bệnh tật, tan nạn... Nhưng khác với Trung Quốc, “hôn nhân sau khi chết” tại Pháp được Luật pháp nước này cho phép.
TẦM HOAN (SHTT)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (56 phút trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (1 giờ trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1 giờ trước)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (1 giờ trước)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" (1 giờ trước)
- Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 (1 giờ trước)
- Từ "hot girl mùa thi" đến ngôi sao mới của VTV: Mỹ nhân 2k1 gây sốt khi phủ sóng cùng lúc 2 phim giờ vàng (1 giờ trước)
- Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch (1 giờ trước)
- Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam (1 giờ trước)