Thế giới

Hồng Kông ghi nhận ca tử vong vì Covid-19 thứ hai

Phát ngôn viên bệnh viện Princess Margaret xác nhận ca tử vong thứ hai tại Hồng Kông sáng 19/02.

Bệnh nhân tử vong là người đàn ông 70 tuổi có tiền sử bệnh lý, Reuters dẫn lời phát ngôn viên bệnh viện Princess Margaret.

Phát ngôn viên bệnh viện cũng cho biết tình trạng bệnh của người này chuyển biến xấu trong những ngày gần đây, và bệnh nhân đã qua đời vào sáng 19/02.

Hồng Kông ghi nhận ca tử vong vì Covid-19 thứ hai
Ảnh: Reuters

Thông tin cụ thể về trường hợp tử vong này sẽ được công bố trong cuộc họp báo chiều 19/02.

SCMP dẫn nguồn thông tin từ bệnh viện cho biết bệnh nhân 70 tuổi bị tiểu đường và có vấn đề về thận, qua đời lúc 7h sáng 19/02, tuy vậy nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn chưa được xác định.

Nhà chức trách đặc khu cho biết bệnh nhân sống một mình tại khu vực Quỳ Dũng. Ông đổ bệnh vào ngày 02/02, nhập viện Princess Margaret sau đó 10 ngày sau khi bị ngã. Khi được xác nhận nhiễm Covid-19 vào ngày 14/02, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, người đàn ông đã di chuyển tới Trung Quốc đại lục qua cửa khẩu Lạc Mã Châu vào ngày 22/01 và trở về Hồng Kông trong ngày hôm đó.

Tính đến ngày 19/02 Hồng Kông đã ghi nhận 62 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hai trường hợp tử vong.

Trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại Hồng Kông là một bệnh nhân 39 tuổi từng di chuyển tới Vũ Hán trong tháng 01/2020. Nhà chức trách cho biết người này bị tiểu đường, nhưng tình trạng bệnh ổn định trước khi đột ngột chuyển biến xấu và qua đời ngày 04/02.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)