-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thế giới
19/06/2026 09:53Huyền thoại Không lực Một sắp kết thúc sứ mệnh sau gần 40 năm phục vụ

Những thông điệp đầy cảm xúc từ các quan chức Nhà Trắng vừa qua đã làm dấy lên đồn đoán về việc một chiếc VC-25A – phiên bản đặc biệt phát triển từ dòng Boeing 747-200B đưa vào vận hành từ năm 1990 – sắp rời đội bay. Trên mạng xã hội X, Giám đốc truyền thông Steven Cheung cùng Trưởng bộ phận lễ tân Monica Crowley đều chia sẻ những lời tri ân và tạm biệt dành cho chiếc phi cơ trắng - xanh sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.
Định danh "Không lực Một" vốn được sử dụng cho bất kỳ máy bay nào chở Tổng thống Mỹ, và chiếc VC-25A này đã trở thành biểu tượng ấm cúng, đồng hành cùng các tổng thống từ thời ông George H.W. Bush.
Thay thế cho vị trí của chiếc phi cơ kỳ cựu có thể là chiếc Boeing 747-8i, một món quà từ Hoàng gia Qatar tặng cho chính quyền Mỹ vào tháng 5/2025. Chiếc máy bay thương mại có giá khoảng 400 triệu USD này được ví như một "cung điện bay".

Dù từng vấp phải những lo ngại về an ninh từ các nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản bác các ý kiến chỉ trích, trong khi phía Qatar cũng khẳng định đây là giao dịch chính thức giữa hai chính phủ. Theo dự kiến, ông Trump đang cân nhắc thực hiện chuyến bay đầu tiên trên phi cơ này khi tới Núi Rushmore vào tháng tới để kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.
Không quân Mỹ vừa xác nhận chiếc Boeing 747-8i mới, hiện gọi là Máy bay Cầu nối VC-25B, đã hoàn tất thử nghiệm và sẽ sớm gia nhập đội bay với lớp sơn đỏ - trắng - xanh mới. Dù vậy, một quan chức giấu tên cho biết các máy bay VC-25A cũ vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động song song để phục vụ Tổng thống khi cần thiết.
Việc hoán cải một chiếc máy bay thông thường thành chuyên cơ bảo an cho Tổng thống Mỹ là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Phi cơ bắt buộc phải có hệ thống liên lạc ổn định, bảo mật tối cao phục vụ cho cả việc ra lệnh tấn công hạt nhân, đồng thời cấu trúc phải được gia cố toàn diện từ trong ra ngoài nhằm chống chịu xung điện từ, tên lửa phòng không và các hoạt động tình báo.
Trước đó, tập đoàn Boeing từng nhận hợp đồng 3,9 tỷ USD vào năm 2018 để chế tạo hai máy bay VC-25B mới nhằm thay thế dòng VC-25A, tuy nhiên kế hoạch bàn giao đã bị trì hoãn từ mốc cuối năm 2024 sang ít nhất là năm 2028.
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (13:40)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (3 giờ trước)