-
Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt
-
Hút 3 khối chất thải, người dân "choáng" khi bị tính 19,5 triệu đồng
-
Một câu chuyện ở ĐH Bách Khoa 9 năm trước gây bão: Khi phần "lễ" mất đi, thì học nhiều cũng chỉ là cái đầu đầy chữ nhưng trái tim rỗng!
-
Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, bị lạc nhiều giờ trên cao tốc
-
Vụ cha ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "đóng cửa, giải tán trường tư"
-
Huế sắp mưa lớn, thủy điện có thông báo quan trọng gửi người dân
-
Danh sách 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025
-
Thiếu gia Phan Hoàng là ai?
-
Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Thế giới
14/04/2020 18:21Indonesia: Đóng giả làm ma để dọa người dân ở nhà
"Pocong" hay "pochong" là những hồn ma ở nghĩa trang trong truyện dân gian Indonesia. Theo mô tả, pocong quấn vải trắng quanh người, buộc thành nút thắt ở đầu và chân.

Tình nguyện viên ở làng Kepuh, huyện Sukoharjo cho biết họ đóng giả làm hồn ma pocong để hù dọa những người vi phạm lệnh phong tỏa, với hy vọng tất cả sẽ ở nhà thay vì ra đường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Ban đầu, kế hoạch có phần kỳ lạ này phản tác dụng, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khiến người dân tò mò đổ ra đường nhiều hơn. Tuy vậy, các tình nguyện viên cho biết họ đã tổ chức "tuần tra bất ngờ" từ đầu tháng 04.
"Trước hết, chúng tôi muốn khác biệt. Sau đó, chúng tôi muốn có biện pháp hiệu quả, bởi pocong rất đáng sợ. Từ khi chúng tôi cho người đóng giả pocong, người dân trong làng đã nghiêm túc tuân thủ khuyến nghị ở nhà hơn," Anjar Pancaningtyas, người đứng đầu lực lực lượng thanh niên tình nguyện ở địa phương cho biết.
Các "hồn ma" di chuyển có phần chậm chạp và vụng về, bởi họ phải nhún nhảy trên đường do tay, chân đều bị buộc vải, theo Reuters.
Tính đến ngày 13/04, Indonesia đã ghi nhận 4.557 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 399 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Nhà chức trách nước này đã ban hành cách chính sách giãn cách xã hội, khuyến khích người dân ở nhà, tuy vậy chưa áp dụng các biện pháp phong tỏa như ở một số quốc gia khác.
"Người dân địa phương vẫn thiếu ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Họ muốn sống như bình thường, vậy nên rất khó để thuyết phục họ tuân thủ khuyến nghị ở nhà," trưởng làng Kepuh Priyadi nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Lâm Đồng: Người phụ nữ mất tích sau khi vào quán cà phê bên thác Voi (20:36)
- Tình trạng hiện tại của ViruSs (55 phút trước)
- Vì sao logo Đại học Bách khoa Hà Nội lại được dán trên robot nhập khẩu? (1 giờ trước)
- Cô gái bị bố mẹ giam cầm trong nhà suốt 27 năm, hàng xóm không hề biết (1 giờ trước)
- Jennie (BLACKPINK) bị tố đổi chác tình ái với nhiều đại gia? (2 giờ trước)
- Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ngày càng táo tợn (2 giờ trước)
- Cảnh tượng lạ lùng trước nhiều cửa hàng ở Hà Nội khi giá vàng nhẫn tăng vượt 151 triệu/lượng (2 giờ trước)
- Thanh niên giết rồi hiếp dâm, cướp tài sản người mẹ trẻ ở Gia Lai khai gì? (3 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam nhận tin cực vui từ FIFA sau 2 trận thắng Nepal (3 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông đánh vợ cũ dã man (3 giờ trước)




