-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
30/04/2019 06:24Indonesia sẽ di dời thủ đô khỏi Jakarta do tắc nghẽn giao thông
BBC dẫn lời ông Bambang Brodjonegoro, bộ trưởng Kế hoạch của Indonesia, cho biết Tổng thống Joko Widodo đã ra "quyết định quan trọng" rời thủ đô của nước này khỏi Jakarta.
Địa điểm của thủ đô mới chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Indonesia cho biết một trong những đề xuất hàng đầu là Palangkaraya, thành phố nằm trên đảo Borneo, khu vực trung tâm của Indonesia.
Thông báo này được đưa ra sau khi ông Widodo tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng này, mặc dù kết quả chính thức chưa được công bố cho đến ngày 22/5.
Ý tưởng di dời thủ đô đã được Indonesia đưa ra nhiều lần kể từ khi đất nước giành được độc lập từ quân Hà Lan vào năm 1945.
Năm 2016, kết quả khảo sát cho thấy thành phố Jakarta có tình trạng tắc nghẽn giao thông tồi tệ nhất thế giới. Các bộ trưởng phải được hộ tống bởi đoàn xe cảnh sát mới có thể đến họp đúng giờ.
Bộ trưởng kế hoạch cho biết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Jakarta tiêu tốn của nước này 100 nghìn tỷ rupiah (6,8 tỷ USD) mỗi năm.
Jakarta, thành phố với hơn 10 triệu cư dân, đang chìm dần với tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Các nhà nghiên cứu cho biết phần lớn siêu đô thị này có thể bị nhấn chìm hoàn toàn vào năm 2050. Bắc Jakarta đã chìm 2,5 mét trong 10 năm và đang tiếp tục chìm trung bình 1-15 cm mỗi năm.
Một nửa Jakarta nằm dưới mực nước biển. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do hoạt động khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt.
Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (19:09)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (24 phút trước)
- Sự thật phía sau cú "tung cước" của nhân viên đường sắt với người đàn ông say xỉn (37 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu (1 giờ trước)
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (1 giờ trước)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (1 giờ trước)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (2 giờ trước)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (3 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (3 giờ trước)