Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thực hiện chiến dịch bắt giữ hai tàu vận tải lớn, trong đó có một con tàu được cho là có mối liên hệ mật thiết với quân đội Mỹ, đẩy căng thẳng hàng hải tại khu vực lên mức cao nhất.

Ngày 24/4, Hải quân IRGC thông báo đã khống chế thành công tàu container Epaminondas (treo cờ Liberia) và tàu MSC-Francesca (được cho là có liên quan đến Israel) khi các tàu này đang tìm cách rời khỏi eo biển Hormuz một cách lén lút.

Phía Iran cáo buộc các tàu này vi phạm nghiêm trọng an toàn hàng hải, thiếu giấy phép hoạt động và cố tình can thiệp vào hệ thống định vị nhằm trốn tránh sự giám sát.

25-1777076475-iran-bat-giu-tau-container-lien-quan-den-my-tai-eo-bien-hormuz
Tàu container Epaminondas bị Iran bắt giữ (Ảnh: Tasnim).

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy tàu Epaminondas đã mất tín hiệu định vị hơn 2 ngày qua. Hiện tàu đang đứng yên gần bờ biển Iran dưới sự giám sát của IRGC. Trên tàu có 21 thuyền viên mang quốc tịch Ukraine và Philippines.

Theo hãng tin Tasnim, tàu Epaminondas lọt vào tầm ngắm vì thường xuyên cập các cảng của Mỹ trong nửa năm qua.

Phía Hy Lạp, công ty quản lý tàu cho biết con tàu bị tấn công khi đang di chuyển gần vùng biển Iran. Trong khi đó Iran tuyên bố cứng rắn rằng mọi hành vi thao túng hệ thống hỗ trợ hàng hải gây nguy hiểm trên tuyến đường chiến lược Hormuz sẽ bị xử lý kiên quyết.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến phong tỏa giữa hai bên đang leo thang cực độ. Iran đang thực hiện phong tỏa một phần eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 sau những xung đột trực tiếp với Mỹ và Israel. Về phí Mỹ thì vẫn duy trì và mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải toàn diện đối với Iran từ giữa tháng 4 nhằm gây áp lực kinh tế.

TN (SHTT)