-
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang
Thế giới
01/05/2026 21:35Iran yêu cầu 6 quốc gia Ả Rập bồi thường vì "tạo điều kiện" cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel
Tehran cáo buộc các nước này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ và Israel thực hiện các chiến dịch tấn công quân sự nhắm vào chủ quyền của mình.

Cáo buộc trực diện về sự tiếp tay quân sự
Ngày 30/4, Đại sứ Amir Saeid Iravani, đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, đã gửi thư lên Tổng Thư ký và Chủ tịch Hội đồng Bảo an để tái khẳng định lập trường cứng rắn của nước này. Theo đó, sáu quốc gia bị chỉ đích danh bao gồm: Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Kuwait và Jordan.
Ông Iravani nhấn mạnh rằng bất kỳ quốc gia nào có hành vi sai trái, tham gia trực tiếp hoặc tạo điều kiện cho các hành động xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Iran đều phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý quốc tế. Đại diện Iran lập luận rằng, ngay cả khi các quốc gia này phủ nhận việc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ của họ, thì vẫn có khả năng các căn cứ quân sự tại các nước này đã bị lợi dụng để phục vụ cho các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.
Phía Iran cho rằng các quốc gia ven Vịnh Ba Tư có nghĩa vụ phải bồi thường đầy đủ cho Tehran. Theo ông Iravani, những hành vi bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế này đã gây ra hậu quả thảm khốc: hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn công trình bị phá hủy hoàn toàn. Do đó, việc bồi thường phải bao gồm cả những tổn thất về vật chất lẫn những thiệt hại về tinh thần.
Bên cạnh đó, quan chức Iran cũng bác bỏ mọi cáo buộc ngược lại từ phía sáu quốc gia Ả Rập, đồng thời khẳng định Iran mới là bên phải chịu đựng những tổn thất nặng nề nhất từ các hành động quân sự "bất hợp pháp".
Cảnh báo về an ninh quốc tế
Trong nội dung thư, Đại sứ Iravani không ngần ngại chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì thái độ im lặng và thiếu phản ứng phù hợp trước các hành vi sử dụng vũ lực. Ông cảnh báo rằng sự chậm trễ này đang đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa bình và an ninh chung của toàn thế giới.
Kết thúc thông điệp, đại diện Tehran tuyên bố rằng việc Hội đồng Bảo an chưa công nhận quyền tự vệ của Iran không có nghĩa là quốc gia này từ bỏ quyền đó. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục sử dụng mọi quyền tự vệ vốn có theo luật quốc tế chung để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước mọi hành vi xâm lược.
- Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý (11:24)
- Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? (11:08)
- Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 (33 phút trước)
- Range Rover chính thức có xe điện: "Thú chơi" mới của giới siêu giàu và các ngôi sao bóng đá (53 phút trước)
- Mỹ: Nữ giáo viên lãnh án 12 năm tù sau khi gửi 25.000 tin nhắn tán tỉnh, xâm hại nam sinh 15 tuổi (57 phút trước)
- Ôtô chạy khoảng 85 km/h tông người đi xe đạp băng ngang đường (1 giờ trước)
- 5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín (1 giờ trước)
- Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch (1 giờ trước)
- Hà Nội: Bị bắt sau 11 năm trốn truy nã vì bắn thiếu nữ tại hồ câu (1 giờ trước)
- Làn sóng chỉ trích gay gắt nhắm vào Kim Soo Hyun sau khi xác nhận tái xuất tại lễ trao giải AAA 2026 (1 giờ trước)