Chính phủ Iran vừa chính thức xác nhận quy mô thiệt hại khủng khiếp về người và tài sản sau chuỗi biểu tình bạo loạn kéo dài từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026.

Những con số thống kê mới nhất được giới chức nước này công bố vào tối qua đã phác họa nên một bức tranh đầy bất ổn về tình hình an ninh quốc gia trong thời gian vừa qua.

iran lan dau len tieng ve so nguoi thiet mang do bao loan hinh anh 1
Iran chính thức công bố số người thiệt mạng do bạo loạn. Ảnh: Reuters

Theo số liệu từ truyền thông Nhà nước Iran, tổng cộng có 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ căng thẳng. Một chi tiết đáng chú ý trong báo cáo này là tỷ lệ thương vong cực cao trong hàng ngũ lực lượng chức năng. Cụ thể, có tới 2.427 nạn nhân là binh sĩ, cảnh sát và nhân viên an ninh, chiếm phần lớn số người tử vong. Mặc dù công bố tổng số người chết, các nguồn tin chính thức vẫn chưa làm rõ liệu số lượng hơn 600 nạn nhân còn lại thuộc nhóm dân thường hay là các thành phần biểu tình quá khích.

Không chỉ gây tổn thất nặng nề về nhân mạng, làn sóng bạo lực còn để lại những vết sẹo lớn đối với cơ sở hạ tầng của quốc gia Hồi giáo này. Hàng nghìn công trình công cộng và tài sản riêng lẻ đã bị tàn phá hoặc hư hại nghiêm trọng. Trong đó, các địa điểm tôn giáo trở thành mục tiêu bị ảnh hưởng nặng nề với khoảng 650 nhà thờ và thánh đường Hồi giáo bị phá hủy, gây ra những tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần và văn hóa.

Trước tình hình này, giới chức Iran đã đưa ra những cáo buộc đanh thép, cho rằng các cuộc biểu tình không tự phát mà do Mỹ và Israel đứng sau kích động nhằm gây bất ổn nội bộ. Cuối tuần trước, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Iran đã ra tối hậu thư yêu cầu những người tham gia bạo loạn ra đầu thú trong vòng 3 ngày để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lãnh đạo lực lượng an ninh khẳng định, chính quyền không coi những người biểu tình là kẻ thù của đất nước, mà nhìn nhận họ như những nạn nhân bị lừa gạt bởi các âm mưu can thiệp từ bên ngoài.

Hiện nay, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào các động thái tiếp theo của chính phủ Iran sau khi thời hạn tối hậu thư kết thúc, cũng như cách thức nước này khôi phục lại trật tự xã hội sau những biến động dữ dội vừa qua.

PTH (SHTT)