-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
21/05/2024 01:12Iran công bố nguyên nhân rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi
Hãng Anadolu và BBC đưa tin, cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố, Mỹ phải chịu trách nhiệm một phần về vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Zarif chỉ trích các lệnh cấm vận của Mỹ, cho rằng các biện pháp đó ngăn không cho Iran tiếp cận các thiết bị hàng không có chất lượng.
Phóng viên Jeremy Bowen của BBC cho hay, do nhiều năm chịu cấm vận, các máy bay của Iran không còn an toàn vì không được thay thế những bộ phận mới.
Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ vừa công bố một đoạn video cho thấy thi thể của Tổng thống Iran và những người tháp tùng ông được đưa tới Tabriz. Người đứng đầu tổ chức này là Pir Hossein Kolivand cho hay, chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc.
Theo hãng tin Tasnim của Iran, tang lễ của Tổng thống nước này và những người khác trên trực thăng rơi sẽ được tổ chức vào ngày 21/5 ở Tabriz. Trước đó, nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra thông báo chính thức về 5 ngày quốc tang cho Tổng thống Raisi và những người khác.
Hôm nay, nội các Iran đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Kani, người dẫn dắt phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán không trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân - làm quyền Ngoại trưởng Iran, Phó Tổng thống Mohammad Mokhber làm quyền Tổng thống. Hiến pháp Iran viết, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ nắm quyền trong thời gian tạm thời là 50 ngày nếu Tổng thống qua đời trong thời gian tại chức.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)