Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa dội loạt 10 tên lửa đạn đạo phá hủy trung tâm chỉ huy và căn cứ không quân quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, đẩy căng thẳng hai nước leo thang đến đỉnh điểm.
10-1783656586-iran-doi-bao-ten-lua-dan-dao-san-phang-trung-tam-chi-huy-va-can-cu-my
Tên lửa Iran khai hỏa về phía mục tiêu (Ảnh: PressTV).

Vào lúc 14h20 ngày 9/7 (giờ địa phương), Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chính thức kích hoạt đợt trả đũa quân sự thứ hai. Mục tiêu chính diện trong cuộc tấn công này là một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ tại khu vực Tây Á, cùng với căn cứ không quân Al-Azraq đặt tại Jordan. 

Đây được biết đến là một cơ sở hậu cần và tác chiến đặc biệt quan trọng được lực lượng Mỹ cùng liên quân sử dụng. Theo tuyên bố từ phía IRGC, toàn bộ các mục tiêu trọng điểm kể trên đã bị tàn phá nặng nề dưới sức công phá của 10 quả tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Chiến dịch dội tên lửa này diễn ra chỉ vài giờ sau đợt tấn công trả đũa đầu tiên của Tehran vào ngày 8/7, thời điểm Iran nhắm vào một loạt mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Đại diện IRGC nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện đúng lời cảnh báo sẽ mở rộng quy mô tấn công sang các căn cứ khác nếu đối phương tiếp tục có hành vi xâm phạm. 

Đồng thời, lực lượng này khẳng định các căn cứ còn lại của Mỹ trong khu vực chắc chắn sẽ phải hứng chịu hỏa lực dữ dội nếu Washington không chấm dứt các hành động quân sự chống lại Iran.

Cơn giận dữ của Tehran bùng phát sau khi quân đội Mỹ liên tiếp tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực ven biển của Iran trong hai ngày 8/7 và 9/7. Truyền thông quốc gia Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn đã xuất hiện tại loạt địa danh như Bandar Abbas, đảo Qeshm, Konarak, Chabahar và Mahshahr. 

Mỹ trút hỏa lực tấn công 90 mục tiêu của Iran

Cuộc tấn công của Mỹ không chỉ làm hư hại một tuyến đường sắt nối thủ đô Tehran với Mashhad cùng nhiều cây cầu ở miền Đông, mà còn khiến ít nhất 14 quân nhân và dân thường Iran thiệt mạng, cùng 78 người khác bị thương.

Để đáp trả sòng phẳng, trước đó vào ngày 8/7, Iran đã thực hiện một chiến dịch quy mô lớn đánh thẳng vào 85 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Các địa điểm bị tàn phá bao gồm cảng Salman – nơi hoạt động của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, căn cứ Camp Arifjan, căn cứ không quân Ali Al Salem, cùng các cơ sở tại Juffair và Sheikh Isa. Phía IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái chỉ huy (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ để chứng minh năng lực tác chiến vượt trội.

Trước tình hình chiến sự chuyển biến phức tạp, Trưởng đoàn đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã gửi một thông điệp vô cùng cứng rắn và đanh thép tới Washington. Ông khẳng định lập trường bất khả xâm phạm của đất nước khi tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Mỹ cũng sẽ phải nhận câu trả lời tương xứng. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng Eo biển Hormuz chiến lược sẽ chỉ được mở lại theo các điều kiện do chính Iran sắp xếp, hoàn toàn không khuất phục trước bất kỳ áp lực hay lời đe dọa nào từ Mỹ.

QT (SHTT)