-
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới?
Thế giới
04/10/2024 16:57Iran gửi thông điệp đến Mỹ
Thông điệp trên được gửi đi sau khi Tel Aviv đe dọa sẽ có "phản ứng cứng rắn" đối với việc Iran bắn 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối 1/10 để trả đũa cho cái chết của các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah dưới tay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 3/10 trích dẫn một nguồn tin Iran ẩn danh nói, Tehran đã thông báo với Washington rằng, “giai đoạn đơn phương tự kiềm chế đã chấm dứt” vì điều đó không giúp bảo vệ các yêu cầu về an ninh quốc gia của nước cộng hòa Hồi giáo. Theo Al Jazeera, Iran không muốn chiến tranh khu vực nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel cũng sẽ phải đối mặt với "phản ứng phi truyền thống", kể cả việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Israel.
Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố cảnh báo các quốc gia khác: “Phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ nhằm vào kẻ gây hấn. Nếu bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ bên gây hấn, quốc gia đó cũng sẽ bị coi là đồng phạm và là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi khuyến nghị các nước không nên vướng vào xung đột giữa Israel - Iran và tránh xa cuộc đối đầu này”.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 2/9 cáo buộc Israel muốn "gây mất an ninh và làm khủng hoảng lan rộng trong khu vực". Ông Pezeshkian cũng đe dọa "bất kỳ loại tấn công quân sự, hành động khủng bố hoặc vượt qua ranh giới đỏ nào của Tehran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ các lực lượng vũ trang Iran".
Ngược lại, Kênh 12 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ bắt Iran “phải trả giá đắt" vì cuộc tấn công bằng tên lửa lớn chưa từng có vào lãnh thổ nước này. Theo hãng thông tấn, “phản ứng nghiêm khắc" đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ và dự kiến sẽ diễn ra "trong vài ngày".
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3/10 chia sẻ với các phóng viên rằng, Washington đang thảo luận với Tel Aviv về khả năng tập kích trả đũa vào các địa điểm khai thác dầu mỏ của Iran.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng (09:02)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (35 phút trước)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (36 phút trước)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (43 phút trước)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (51 phút trước)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (59 phút trước)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (1 giờ trước)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (1 giờ trước)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (1 giờ trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)