-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Thế giới
14/04/2024 14:06Iran kết thúc đợt tấn công đầu tiên dài 5 tiếng vào Israel với 361 tên lửa và UAV, tuyên bố chiến tích quan trọng
Iran kết thúc đợt tấn công đầu tiên
Hãng tin CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, làn sóng tấn công đầu tiên từ Iran nhằm vào Israel đã lắng xuống. Các đợt tấn công bắt đầu từ đêm 13/4 đã kéo dài 5 tiếng đồng hồ, với hàng trăm tên lửa và UAV ồ ạt nã về phía Israel.
Hiện tại, Bộ Tư lệnh Hậu phương của Israel đã dỡ bỏ các yêu cầu trú ẩn đối với công dân nước này - một dấu hiệu cho thấy quân đội Israel tin rằng, mối đe dọa trước mắt về cuộc tấn công của Iran đã qua.
New York Times dẫn lời 2 quan chức Israel cho biết, trong đợt tấn công này, Iran đã phóng tổng cộng 185 UAV, 36 tên lửa hành trình và 110 tên lửa đất-đối-đất, gia tăng so với các con số thống kê đầu tiên. Hầu phết các vụ phóng xuất phát từ Iran, một phần nhỏ đến từ Iraq và Yemen.

Trước đó, Mỹ, cùng với Israel đã theo dõi chặt chẽ hàng loạt đợt phóng UAV và tên lửa từ Iran, bắt đầu từ tối 13/4 và kéo dài cho tới sáng 14/4. Vào đầu giờ ngày 14/4, số lượng các vụ phóng giảm dần.
Lực lượng Mỹ trên khắp khu vực đã được bố trí để hỗ trợ phòng thủ cho Israel trước cuộc tấn công.
Hãng tin Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hạ hàng chục tên lửa của Iran hướng tới Israel, cũng như hàng loạt UAV. Theo 2 quan chức trong số này, một số tên lửa Iran do Hải quân Mỹ bắn hạ.
Trong phát biểu ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, "gần như tất cả" UAV và tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, đồng thời thông báo rằng ông sẽ triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 ngay trong hôm nay để thảo luận các vấn đề liên quan.
Tổng thống Mỹ đồng thời lên án vụ tấn công và nhấn mạnh rằng Iran đã nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng ủy nhiệm ở Yemen, Syria, Iraq.
"Theo chỉ đạo của tôi, để hỗ trợ phòng thủ Israel, quân đội Mỹ đã điều động máy bay và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực trong suốt tuần qua. Nhờ những đợt triển khai này và kỹ năng tuyệt vời của các quân nhân Mỹ, chúng tôi đã giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ UAV và tên lửa Iran" - Ông Biden cho hay.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng, ông đã tái khẳng định cam kết "sắt thép" của Mỹ đối với Israel trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
"Tôi nói với ông ấy rằng Israel đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc phòng thủ và đánh bại cả những cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ - từ đó gửi một thông điệp rõ ràng tới đối thủ của mình rằng, họ không thể đe dọa an ninh của Israel một cách hiệu quả" - Ông Biden nhấn mạnh.
Tehran tuyên bố chiến tích quan trọng
Trái với tuyên bố của Mỹ và Israel, theo RIA Novosti, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, họ đã "tiêu diệt thành công" các mục tiêu quân sự quan trọng trên các vùng lãnh thổ của Israel.
"Để đáp trả những tội ác này như các cảnh báo trước đó, để trừng phạt những kẻ gây hấn, chúng tôi đã dùng tới năng lực trinh sát chiến lược, tên lửa, UAV tấn công vào các mục tiêu quân sự quan trọng của quân đội Israel ở các vùng lãnh thổ mà họ chiếm giữ, tấn công mục tiêu và tiêu diệt chúng thành công" - Tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Lực lượng này đồng thời phát đi cảnh báo nóng tới Mỹ, nhấn mạnh rằng "bất cứ sự ủng hộ hoặc tham gia nào của Washington vào các hành động chống lại lợi ích của Iran đều sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt".
Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này cho hay:
"Nếu cần thiết, Iran sẽ không ngần ngại thực hiện nhiều biện pháp phòng vệ hơn nữa để bảo vệ lợi ích của mình trước bất cứ hành động gây hấn và sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào. Tuy nhiên, Tehran một lần nữa khẳng định cam kết của mình đối với các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, Hiến chương và Luật pháp quốc tế".
Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) thì trích dẫn Điều 51 trong Hiến chương LHQ về quyền tự vệ cho biết, cuộc tấn công của Tehran là nhằm đáp trả hành động gây hấn của Israel vào các mục tiêu ngoại giao.
"Vấn đề này có thể được coi là đã hoàn thành" - Phái đoàn Iran cho biết trong một bình luận sau vụ tấn công.
Theo hãng thông tấn AFP, hàng nghìn người dân Iran đã đổ xuống đường vào sáng sớm 14/4 để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.
Một đám đông người biểu tình tập kết bên ngoài đại sứ quán Anh ở Tehran. Những người biểu tình cũng tập trung gần ngôi mộ của chỉ huy Vệ binh Cách mạng nổi tiếng Qassem Suleimani ở thành phố Kerman, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ năm 2020 ở Baghdad.
Theo Nhật Minh (Nguoiduatin.vn)








- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (18 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (34 phút trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (40 phút trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (55 phút trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (1 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách (1 giờ trước)




