Iran khẳng định vẫn là lực lượng đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là không phù hợp và cần được điều chỉnh.
14-1784014069-iran-phan-ung-truoc-de-xuat-cua-ong-trump-ve-viec-thu-phi-20-hang-hoa-qua-eo-bien-hormuz
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngày 13/7, theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc áp mức phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho rằng Tổng thống Trump đúng khi nhận định lực lượng chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại Hormuz cần được hưởng thù lao tương xứng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này từ trước đến nay vẫn đảm nhiệm vai trò bảo vệ an ninh tại eo biển và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đó. Theo ông, mức phí 20% mà phía Mỹ đưa ra là quá cao và Iran sẽ đề xuất một mức thu hợp lý hơn.

Cũng trong ngày 13/7, một quan chức an ninh cấp cao của Iran đã bác bỏ phát biểu của Tổng thống Trump về việc Mỹ đã bảo vệ eo biển Hormuz trong nhiều thập kỷ.

Vị quan chức này khẳng định eo biển Hormuz đã thuộc về Iran từ hàng nghìn năm trước, từ rất lâu trước khi nước Mỹ được thành lập. Theo ông, việc quản lý tuyến đường thủy này dựa trên chủ quyền và lợi ích quốc gia của Iran, đồng thời cảnh báo mọi hành động mà Tehran coi là khiêu khích từ phía Mỹ có thể khiến nước này mở rộng các biện pháp đáp trả.

Những tuyên bố từ phía Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Washington đang khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, đồng thời cho biết Mỹ sẽ yêu cầu được thu khoản phí tương đương 20% tổng giá trị hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo ông Trump, Mỹ sẽ duy trì vai trò bảo vệ eo biển Hormuz và có thể đảm nhận việc điều hành tuyến hàng hải này. Ông cho rằng Washington xứng đáng được bồi hoàn chi phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông qua khoản thu bằng 20% tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển qua khu vực.

QT (SHTT)