Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-e-Ravanchi cho biết, Tehran đã nêu rõ việc Mỹ phải từ bỏ ý định tấn công nước này trước khi nối lại đàm phán.

Trả lời phỏng vấn đài BBC hôm nay (30/6), Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ravanchi xác nhận, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã thông qua các kênh trung gian cho biết Washington muốn quay lại đàm phán với Tehran”. Tuy nhiên, phía Mỹ không nêu rõ lập trường của họ về việc có tiếp tục sử dụng vũ lực với Iran hay không.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-e-Ravanchi. Ảnh: IRNA

“Chúng tôi chưa thống nhất về khả năng quay lại đàm phán cũng như khuôn khổ đối thoại. Hiện Iran muốn câu trả lời cho vấn đề liệu chúng ta có chứng kiến sự lặp lại của một hành vi gây hấn, trong khi chúng ta đang tham gia thương lượng hay không? Mỹ vẫn chưa nêu rõ lập trường của mình”, trang IRNA dẫn lời ông Ravanchi nói.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, chính quyền Tehran không muốn chiến tranh, mà chỉ muốn đối thoại và các hoạt động ngoại giao. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần chuẩn bị và đề phòng để không bị bất ngờ thêm lần nào nữa”, ông Ravanchi nhấn mạnh, ám chỉ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân là Fordow, Natanz và Isfahan ở Iran.

Phát biểu của ông Ravanchi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, phái đoàn nước này sẽ gặp giới chức Iran để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân “tiềm năng”.

“Chúng tôi có thể sẽ ký một thỏa thuận, tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ thỏa thuận như vậy là cần thiết… Tôi không quan tâm việc bản thân có đạt được một thỏa thuận như vậy hay không”, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)